Sáng nay, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, đang điều tra, làm rõ một vụ trộm tài sản tại cửa hàng ĐTDĐ Duy Thuận do anh Nguyễn Duy Thuận (SN 1984, xã Hương An, huyện Quế Sơn) làm chủ.

Theo tường trình báo, khoảng 23h50 tối 22/6, anh chạy xe từ cửa hàng về nhà cha mẹ trên xã Quế Cường (huyện Quế Sơn).

{keywords}
Tên trộm tháo mái tôn, lẻn vào cửa hàng điện thoại 

Đến khoảng 2h ngày 23/6, anh mở điện thoại để xem hình ảnh camera ở cửa hàng, thì không xem được hình.

Lúc này, anh Thuận chạy xe về lại cửa hàng thì phát hiện 80 chiếc ĐTDĐ trị giá 400 triệu đồng cùng 2 triệu đồng tiền mặt và 12 triệu đồng tiền card điện thoại đã bị trộm lấy đi.

{keywords}
Camera ghi lại cảnh tên trộm đang lấy điện thoại

Qua trích xuất hình ảnh từ các camera còn lại, anh Thuận phát hiện, trong vòng 17 phút, tên trộm đã tháo mái tôn, dỡ tấm la phông rồi đột nhập vào cửa hàng lấy đi tài sản.

Anh Thuận, đây là lần thứ 6 trong vòng 15 năm hành nghề bán điện thoại, cửa hàng bị trộm đột nhập.

{keywords}

Cửa hàng bị trộm 80 điện thoại trị giá 400 triệu đồng, 12 triệu đồng tiền card và 2 triệu đồng tiền mặt

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tìm tên trộm.

Vừa ra tù, kẻ mê cá độ trộm cắp hàng loạt vụ ở Đà Nẵng

Vừa ra tù, kẻ mê cá độ trộm cắp hàng loạt vụ ở Đà Nẵng

 Để có tiền tiêu xài và cá độ bóng đá, Minh đột nhập hàng loạt nhà dân ở Đà Nẵng trộm tài sản.

Lê Bằng