- Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Kim Ngân (SN 1994, ngụ Q.6) can tội “giết người”.

Bước đầu Ngân thừa nhận đã ra tay sát hại bạn trai quen qua mạng, chỉ vì ép cô quan hệ tình dục ngoài ý muốn. Nạn nhân được xác định là anh Lương Địch L (SN 1991, ngụ Q.5).

{keywords}

Đoạn trước chợ Bình Khánh, Q.2, nơi nạn nhân Lương Địch L gục xuống, tử vong khi bị nghi can Ngân tấn công.

Theo điều tra, từ tháng 9/2016 anh L và Ngân quen nhau qua mạng xã hội Zalo. Thời gian dài trò chuyện qua lại, đêm 30/11 anh L gọi điện cho Ngân rồi đến đường Hậu Giang, Q.6 đón cô gái đi chơi. Sau đó anh L chở Ngân về khu đất trống sau chùa Huê Nghiêm 2, đường Lương Định Của, P.Bình Khánh, Q.2.

Tại đây anh L có hành vi ôm eo Ngân khi cô này ngồi trên xe gắn máy, nhưng Ngân không đồng ý. Anh L tiếp tục sàm sỡ và tiếp tục dùng vũ lực, khống chế để xâm hại tình dục Ngân ngoài ý muốn của cô này.

Khi thấy ánh đèn xe gắn máy đi ngang qua, Ngân định kêu la, cầu cứu. Nhưng anh L đã rút dao đe dọa…cắt cổ, giết hại, nên Ngân đành nằm im chịu trận.

Trong lúc anh L đang hành sự, Ngân đã dùng miệng cắn vào ngực, giằng co lấy con dao trên tay anh L để tấn công anh này. Theo đó Ngân đâm 2 nhát vào bụng, ngực của anh L.

Sau khi gây án, Ngân bỏ chạy ra đường, đón taxi về nhà trọ tại Q.6. Còn anh L bị thương tích, nhưng cố gắng chạy xe máy về nhà, tìm cách cứu chữa. Tuy nhiên, đến trước chợ Bình Khánh, Q.2, anh L gục xuống đường rồi tử vong.

Nhận được tin báo của người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trước chợ Bình Khánh, Công an Q.2 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm, điều tra, truy xét. 

Hai ngày sau, Công an đã tiến hành bắt giữ Ngân và cô gái này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Anh Sinh