- Dùng hồ sơ giả đứng tên người khác xin vào làm chân bảo vệ, sau đó Dũng gây ra vụ trộm tài sản khủng rồi dẫn bạn gái đi chơi khắp nơi.

Liên quan đến vụ “truy bắt nghi can trộm 80 ĐTDĐ trị giá 1,5 tỷ đồng” như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất, Công an Q.Tân Phú đã bắt giữ nghi can Võ Tạ Chí Dũng (SN 1987, quê Cà Mau). 

Hiện Công an Q.Tân Phú đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nhằm mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản”.

{keywords}
Nghi can Dũng thực nghiệm hiện trường vụ trộm

Công an cũng bắt giữ nghi can Nguyễn Đình Đạt (SN 1988, ngụ Q.Tân Phú) để xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Như VietNamNet, sáng 8/3 nhân viên cửa hàng FPT Nguyễn Sơn (số 189 – 191 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) phát hiện cửa hàng bị trộm. Trình báo với cơ quan Công an, phía cửa hàng cho rằng số tài sản là 80 sản phẩm ĐTDĐ, đồng hồ thông minh…trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, làm việc với công ty bảo vệ, công an xác định nghi can là Nguyễn Văn Huy (SN 1989, quê An Giang). Huy chính là bảo vệ được bố trí bảo vệ tại mục tiêu cửa hàng FPT trong đêm 7/3 đến rạng sáng 8/3. Sau khi cửa hàng phát hiện bị trộm, Huy cũng…biến mất và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an điều tra xác định, nghi can gây án là Võ Tạ Chí Dũng. Theo đó Dũng sử dụng giấy tờ giả tên là Nguyễn Văn Huy để xin việc và thực hiện vụ trộm. Mới đây, công an truy xét bắt giữ Dũng khi đối tượng này lẩn trốn tại nhà bạn gái ở tỉnh Bến Tre.

{keywords}
Công an thu hồi tài sản bị trộm

Dũng khai nhận, vì dùng giấy tờ giả nên nghĩ rằng khó ai phát hiện ra tung tích. Sau khi thực hiện vụ trộm ở cửa hàng FPT Nguyễn Sơn lúc rạng sáng 8/3, Dũng mang toàn bộ tài sản trộm được về phòng trọ của bạn gái, là Nguyễn Thị Tuyết N (SN 1994, quê Bến Tre).

Dũng lấy 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 Plus tặng bạn gái. Dũng cùng bạn gái đến cửa hàng ĐTDĐ của Nguyễn Đình Đạt (là em họ của N) ở đường Trương Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú để bán số tài sản trộm được với giá 680 triệu đồng. Biết là tài sản phạm pháp nhưng vì hám lợi, Đạt thu mua lại để kiếm lời.

Tiền có được, Dũng dắt N đi ăn chơi ở nhiều tỉnh thành rồi về quê ở Bến Tre. Tại đây Dũng tỏ ra là đại gia khi tặng gia đình của N nhiều ĐTDĐ, Macbook, Ipad…đắt tiền. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, Công an tìm đến bắt giữ Dũng trong sự ngỡ ngàng của gia đình bạn gái.

Anh Sinh