- Sau vụ va chạm, thấy người đàn ông đi xe 3 bánh không dừng lại, ông Nhu vừa điều khiển xe vừa hô hào chặn chiếc xe 3 bánh lại.

Như VietNamNet đã đưa tin, hai người hành hung ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, thương binh hạng 2/4) được xác định là ông Nguyễn Bá Nhu (SN 1966, ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức) và con trai Nguyễn Bá Tài (SN 1992).

{keywords}
Chiếc xe của cha con ông Nhu sau vụ va chạm

Tại cơ quan điều tra, cha con ông Nhu khai: Khoảng 17h30 ngày 25/1, ông Nhu điều khiển chiếc xe Chevrolet Spark đến thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ.

{keywords}

Hai bố con hành hung người thương binh già. Ảnh cắt từ clip

Xe do ông Nhu điều khiển bị chiếc xe 3 bánh do ông Vin lái cùng chiều vượt rồi va vào. Vụ va chạm khiến xe của ông Nhu bị móp, trầy xước bên hông trái, kéo dài lên đến cửa hậu bên trái của xe.

Vụ va chạm còn làm rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái.

Thấy người đàn ông đi xe 3 bánh không dừng lại, ông Nhu vừa điều khiển xe vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe 3 bánh lại.

Do nóng giận, ông Nhu và con trai đã lao vào hành hung ông Vin.

Tài giữ tay, giật cánh khuỷu của ông Vin ra phía sau, trong khi ông Nhu lao vào tát ông Vin.

Ngày 7/2, Công an huyện Chương Mỹ đã tiếp cận hồ sơ bệnh án của ông Vin điều trị tại bệnh viện Quân y 103 để củng cố hồ sơ, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Về thiệt hại chiếc xe của ông Nhu trong vụ va chạm giao thông, cơ quan CSĐT cũng sẽ xem xét xử lý sau.

T.Nhung