- Khi điều khiển ô tô đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua hàng, tài xế thiếu quan sát đã cán ngang người, làm bé gái 2 tuổi chết thảm.

Công an Q.9, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam nghi can Bùi Tùng Sơn (SN 1970, ngụ Q.1) để điều tra, xử lý về hành vi “vô ý làm chết người”. Nạn nhân được xác định là cháu Phạm Thị Minh N (2 tuổi, ngụ Q.9).

{keywords}
Hiện trường nơi bé gái 2 tuổi bị ô tô cán ngang người, tử vong thương tâm

Trước đó lúc 10h30 sáng 12/2, Sơn điều khiển ô tô BKS: 51A – 849.24 đến cửa hàng vật liệu xây dựng ở đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9, do anh Phạm Công V (SN 1983) để mua hàng. Lúc lấy xe ra về, do bất cẩn, thiếu quan sát, Sơn điều khiển xe cán ngang qua người cháu N, là con anh V đang ngồi chơi trước đầu xe.

Những người có mặt tại hiện trường đã ứng cứu, đưa cháu N đi cấp cứu nhưng bé gái này đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an Q.9 đã vào cuộc, tạm giữ Sơn nhằm phục vụ điều tra.

Linh An