- Nghi can Thân 'nổ' có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo trong ngành công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng của người dân.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thân (43 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

{keywords}

Nghi can Thân tại cơ quan công an

Thân được xác định đã lừa đảo số tiền 870 triệu đồng của anh Lê Văn Lên (ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông).

Theo điều tra, tháng 5/2015, Thân biết gia đình anh Lên có con trai đang đi nghĩa vụ công an và muốn phục vụ lâu dài trong ngành. Thân 'nổ' là có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo trong ngành công an; hứa hẹn lo cho con trai anh Lên thi đậu vào trường công an, nhưng với điều kiện phải đưa tiền để nhờ các mối quan hệ giúp đỡ.

Tin tưởng, anh Lên nhiều lần đưa cho Thân số tiền 870 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó con anh Lên không đậu vào trường Công an. Nghi bị lừa đảo, anh Lên làm đơn tố cáo hành vi của Thân tới cơ quan công an.

Qua điều tra, Thân khai nhận không có quen biết ai trong ngành công an, nhưng vì muốn có tiền tiêu dùng cá nhân nên nghĩ cách lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt số tiền trên.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

H.Thanh