Các đối tượng khai nhận mua số tiền giả tại Trung Quốc với giá khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam, đem về nước tiêu thụ.

{keywords}

Ngày 24/2, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn, bắt và làm rõ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển tiền giả.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Huy (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, hiện đang tạm trú tại Pò Chài, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Trước đó, khoảng 19h ngày 22/2, lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn tại địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, Huy ôm túi nilon đựng gần 201 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng.

Sau khi điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Quốc Hậu (SN 1984, quê quán Sóc Trăng, tạm trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận sáng cùng ngày đã mua số tiền giả trên tại Trung Quốc với giá khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam, mục đích đem về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhét tiền giả vào... bao cao su

Bên trong bụng mỗi con gà là 5 cục tiền, mỗi cục được cuộn như cuộn chỉ, bên ngoài cuốn băng dính màu trắng để trong bao cao su, mệnh giá mỗi tờ tiền là 200.000 đồng.

Vận chuyển nửa tỷ đồng tiền giả vào Việt Nam

Vận chuyển nửa tỷ đồng tiền giả vào Việt Nam

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả lớn nhất từ trước tới nay.

Khách hàng VIP 'ngớ người' vì thẻ tiết kiệm gửi tiền giả

Khách hàng VIP 'ngớ người' vì thẻ tiết kiệm gửi tiền giả

 Mang thẻ tiết kiệm đến ngân hàng để đáo hạn và rút tiền, ông T. "ngớ người" khi được nhân viên ngân hàng cho biết- thẻ tiết kiệm của ông là giả.

Tự xưng Việt kiều, mang tiền giả đổi tiền thật

Tự xưng Việt kiều, mang tiền giả đổi tiền thật

Tự xưng là Việt kiều mới về nước, Mạnh cùng chiến hữu mang hàng trăm nghìn baht Thái đến các tiệm vàng đổi lấy tiền Việt tiêu xài. 

(Theo VOV)