Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá một đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô.

Công an đang tạm giữ hình sự 6 người để mở rộng điều tra. Trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Quốc Thắng.

{keywords}
 Đối tượng Nguyễn Quốc Thắng thuê người sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả 

Chiều 20/1 vừa qua, tại khu vực xã Tân Quý Tân, huyện Bình Chánh, lực lượng phòng PC03 phối hợp cùng Công an xã Tân Quý Tây đã tổ chức mật phục, chặn bắt đối tượng Trần Thiện Giác, khi hắn đang sử dụng xe lôi chở một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả.

Lúc này, Công an thu giữ 13 thùng thuốc đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

{keywords}
 Trang bị máy móc đóng gói nhìn như hảng thật

 

Giác khai, số hàng này lấy từ ngôi nhà ở xã Long Hương, huyện Cần Giuộc sau đó chở đến một địa điểm ở đường Võ Văn Kiệt, quận 8 để gửi đi tiêu thụ. Lô hàng này tương đương giá trị hàng thật khoảng 50 triệu đồng.

Giác cho biết được đối tượng Nguyễn Quốc Thắng thuê để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại hai địa điểm gồm: nhà số 10/24A, Hương Lộ 11, ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh và nhà số 210, ấp Long Hương, xã Long Hương, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Phòng PC03 tiếp tục đột kích căn nhà ở Hương Lộ 11, ấp 4, xã Tân Quý Tây, phát hiện, bắt quả tang Thắng cùng bốn đối tượng khác đang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Tang vật thu giữ là 110 thùng thuốc bảo vệ thực vật giả tương đương với giá trị hàng thật khoảng 700 triệu đồng.

{keywords}
 Lượng hàng giả thu giữ có giá trị tương đương hàng thật là 800 triệu đồng

Công an đã làm rõ cách thức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả do đối tượng Thắng tổ chức. Cụ thể, đối với thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng, các đối tượng dán tem, nhãn giả lên vỏ chai nhựa và đưa dung dịch lỏng giả thuốc bảo vệ thực vật vào vỏ chai nhựa trên.

Sau đó, chúng niêm phong seal giả lên miệng nắp chai, đóng nắp và xếp vào thùng carton. Hoàn tất sản phẩm giả, Thắng chỉ đạo chở đi tiêu thụ.

Công an truy tìm giám đốc bị tố vẽ nhiều 'dự án ma' để lừa đảo

Công an truy tìm giám đốc bị tố vẽ nhiều 'dự án ma' để lừa đảo

Hàng chục người tố cáo Giám đốc Công ty TNHH Active Real vẽ các dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường An