- Các đối tượng trong đường dây này thường trang bị vũ khí nóng, thậm chí cả súng AK. Chúng phân chia các đối tượng cảnh giới, bảo vệ mỗi lần thực hiện việc mua bán, vận chuyển.

{keywords}

Đối tượng Vạ A Gâu cùng tang vật bị thu giữ

17 giờ chiều 10/4, tại bản Túc Phạ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, Sơn La, đoàn đặc nhiệm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lèo (BĐBP tỉnh Sơn La) bắt quả tang Vạ A Gâu (SN 1978, ở huyện Sông Mã) găm theo 3 bánh heroin, 1 dao nhọn, 1 điện thoại di động.

Vạ A Gâu là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia. Để bắt được tên trùm ma túy này, lực lượng đánh án đã phải tính toán nhiều phương án cụ thể, tỉ mỉ.

Sau khi mua ma túy từ các ông trùm ma túy người Lào ở khu vực biên giới, Vạ A Gâu cho tay chân vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng trong đường dây này thường trang bị vũ khí nóng, thậm chí cả súng AK, có phân chia các đối tượng cảnh giới, bảo vệ mỗi lần thực hiện việc mua bán, vận chuyển.

Từ đầu năm 2016 đến nay, đoàn đặc nhiệm miền Bắc đã chủ trì, phối hợp phá 8 chuyên án ma túy, bắt giữ 16 đối tượng, thu 83 bánh heroin, 35 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 khẩu súng, 5 ô tô các loại và nhiều tang vật liên quan.

T.Nhung