Chủ tịch UBND xã An Bình Nguyễn Trọng Tuynh sáng nay cho biết,  khoảng 14h45 chiều qua tại thôn Trung Tâm đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 anh em ruột tử vong.

Nạn nhân là anh Đặng Xuân Xuyên (SN 1975) và chị Đặng Thị Nhung (SN 1980), đều trú tại xã.

{keywords}
Thi thể nạn nhân tại hiện trường

Cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Mạc (SN 1968, người địa phương).

Một nhân chứng cho biết, anh Xuyên và chị Nhung được chị gái là Đặng Thị Xuân (SN 1973) nhờ đến trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm.

Trong lúc trông coi, Nguyễn Văn Mạc dùng dao chém làm anh Xuyên chết tại chỗ, chị Nhung không qua khỏi khi đến bệnh viện.

{keywords}
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Mạc là chồng cũ của chị Đặng Thị Xuân. Nguyên nhân ban đầu vụ án có thể do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa Mạc và gia đình chị.

Các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án và truy bắt Mạc. 

Hà Nội: Bác rể giết bé trai vùi dưới đống gạch, trước đó cãi nhau với vợ

Hà Nội: Bác rể giết bé trai vùi dưới đống gạch, trước đó cãi nhau với vợ

Đối tượng ra tay giết cháu vợ rồi vùi dưới đống gạch ở Chương Mỹ, Hà Nội là người có bệnh án tâm thần, đang hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước.

Nhị Tiến