Dưới sự chỉ đạo của Nguyền Thùy, hàng chục thanh niên mang hung khí đã thực hiện cuộc truy sát khiến 4 người bị thương.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ truy sát ở thị xã Phú Thọ để làm rõ hành vi của các đối tượng.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Giết người.

Hai đối tượng Lê Xuân Thao và Nguyễn Hữu Tuyến đang bị bắt giữ để điều tra hành vi gây thương tích.

{keywords}

Hình ảnh cắt từ clip

Ngoài ra cơ quan điều tra công an cũng tiến hành bắt giữ một số đối tượng khác để làm rõ các hành vi liên quan.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn giữa Nguyễn Ngọc Thụ và Nguyễn Tuấn Linh, nên Thụ đã nhờ đàn anh Nguyễn Thùy dạy cho nhóm của Linh một bài học.

Chiều 7/6, dưới sự chỉ đạo của Thùy, nhóm hàng chục thanh niên đã đi theo một ô tô bán tải chở hung khí đến số nhà 258 phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ để gặp Linh.

Tại đây, nhóm của Thùy đã dùng hung khí tấn công Linh và một số người bạn. Cuộc truy sát kinh hoàng đã khiến 4 người nhập viện, trong đó có một cụ bà 80 tuổi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc để làm rõ hành vi của nhóm đối tượng.

Nguyễn Thùy được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu của vụ việc. Được biết, nhóm thanh niên liên quan đến vụ án này đều là những đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự.

Theo VOV