- Ngay giữa ban ngày, 2 đối tượng trang bị súng ngắn, bình xịt hơi cay xông vào 1 cửa hàng ĐTDĐ ở Sài Gòn để khống chế, uy hiếp người nhằm cướp tài sản.

Các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an Q.Gò Vấp điều tra, truy xét vụ cướp bằng súng cực kỳ manh động xảy ra tại cửa hàng DTDĐ Thanh Bình (số 1A6 đường Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp) vào chiều 17/9 vừa qua. 

{keywords}

 Hiện trường vụ cướp có súng là cửa hàng ĐTDĐ Thanh Bình trên đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp

Đến nay 2 nạn nhân Võ Thị Tuyết T (SN 1990, là chủ cửa hàng) và anh Trịnh Duy B (SN 1986, là anh họ của chị T, cùng ngụ Q.Gò Vấp) vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhắc lại sự việc.  

Anh B, chị T khai báo tại công an, khoảng 13h chiều 17/9 họ đang bán hàng thì có 2 thanh niên đi đến, dựng xe gắn máy trước cửa hàng rồi bước vào.

“Hai thanh niên còn rất trẻ, đeo khẩu trang che kín mặt, nói giọng miền Nam…”, anh B cho biết.

Ngay khi vừa bước vào, 1 đối tượng lập tức rút súng ngắn, dí vào đầu chị T yêu cầu giao hết tiền bạc ra, nếu không sẽ…bắn chết. Anh B chưa kịp phản ứng thì đối tượng còn lại rút bình xịt hơi cay xịt thẳng mặt làm anh choáng váng.

Cả 2 đối tượng uy hiếp, buộc anh B - chị T đi xuống nhà dưới, không được kêu la. Do các đối tượng có vũ khí, nên anh B – chị T không dám kêu cứu hay phản ứng gì...

Hai đối tượng đã cướp chiếc lắc tay bằng vàng của chị T, giá trị khoảng 10 triệu đồng. Trước khi ra xe tẩu thoát, chúng còn lục soát lấy 30 triệu đồng của cửa hàng.

Sau đó chị T, anh B mới kêu cứu hàng xóm và trình báo công an. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của 2 nạn nhân và những người dân xung quanh.

Công an nhận định, đây là vụ cướp táo tợn; các đối tượng gây án có súng ngắn; thực hiện vụ cướp ngay giữa ban ngày, ở tuyến đường đông người qua lại. 

Hiện công an đang khẩn trường điều tra, truy xét.

Đàm Đệ