Người phụ nữ đã dùng xích, xích cổ và chân chồng vào cửa sổ rồi dùng xăng đốt cháy.

Sáng nay, ông Nguyễn Tấn Bảy, Chủ tịch UBND xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào khoảng 24h ngày 13/3, tại thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành xảy ra vụ án vợ tưới xăng đốt chồng.

Nạn nhân là anh Trần Đức Trai, 41 tuổi nghi bị chị Nguyễn Thị Thanh, 39 tuổi, dùng xích xích cổ và chân anh Trai vào cửa sổ rồi dùng xăng đốt cháy. Nghe tiếng kêu cứu của anh Trai, người dân xung quanh tới ứng và đưa anh đi Đà Nẵng cấp cứu. Hiện anh Trai đang trong cơn nguy kịch.

Chị Thanh sau khi dùng xăng đốt chồng đã ra sông tự vẫn. Được biết chị Thanh và anh Trai sống với nhau như vợ chồng và có một đứa con chung.

Trước khi xảy ra vụ án, anh Trai đi chặt cây keo và có uống rượu say nên chị Thanh ghen tuông rồi dùng xích xích cổ và chân anh Trai. Do say rượu nên anh Trai không có phản ứng gì và bị chị Thanh đốt cháy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo VOV