- Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú, TP.HCM đang hoàn tất thủ tục chuyển giao nghi can Lý Văn Hoan (SN 1983, ngụ đường Lý Thánh Tông, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn mà Hoan được xác định là nghi can gây án.

{keywords}
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân 
Theo thông tin ban đầu, đêm 10/11 có nhóm thanh niên 4 người đang ngồi nhậu trước nhà 343/39 đường Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú. Trong số đó có em vợ của Hoan, là Trần Văn Phước (SN 1993, ngụ Q.Tân Phú).

Khoảng 19h đêm, Hoan đi công việc về nhà, có rọi đèn xe vào em vợ đang ngồi nhậu chung với nhóm bạn. Do đó giữa Hoan và nhóm thanh niên đang ngồi nhậu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi; lúc này vợ của Hoan ra can ngăn và kêu Hoan chở đi công việc.

1h sau, Hoan quay về, tiếp tục rọi đèn xe vào nhóm thanh niên, trong đó có em vợ đang ngồi nhậu. Lần này nhóm thanh niên đang nhậu phản ứng quyết liệt, dùng ly, vật dụng trên bàn tấn công làm Hoan phải bỏ chạy vào nhà thoát thân.

Phước và 3 bạn nhậu đuổi theo anh rể quyết ăn thua. Do bị tấn công, Hoan chạy vào bếp lấy dao và chống trả quyết liệt.

Hoan vung dao đâm 2 nhát khiến em vợ, là Phước gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Hoan đến công an địa phương đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Anh Sinh