Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng.

Cuối năm 2018, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, lấy huyện Kỳ Sơn làm địa bàn trung chuyển rồi tuồn đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. 

{keywords}
Lầu Giống Lồng và Hờ Y Cở tại cơ quan công an

Qua điều tra, công an nhận định Lầu Giống Lồng (SN 1972, Trưởng bản Huồi Thăng, xã Huồi Tụ) cùng vợ là Hờ Y Cở (SN 1975) chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy này.

Do Cở là người dân gốc Lào, nên đối tượng rất thông thạo địa hình và có mối quan hệ quen biết rộng với những đối tượng cộm cán về ma túy tại Lào.

Sau khi tìm được đối tác mua hàng, thống nhất giá cả cũng như thời gian, địa điểm giao dịch ở Việt Nam, vợ chồng Lồng đi bộ, cắt rừng vượt biên sang Lào lấy ma túy với số lượng lớn, rồi cõng hàng về Kỳ Sơn.

Khi có dấu hiệu nguy hiểm, Lồng giấu ma túy ở một địa điểm, đánh ám hiệu riêng để làm dấu. Sau đó cả 2 đi tiếp để thám thính, nếu thấy an toàn thì quay lại lấy hàng rồi đi tiếp.

Khoảng 23h40 tối 9/4, phát hiện vợ chồng Lồng mang theo ba lô tại khu vực rừng sâu trong bản Huồi Thăng, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống Ma túy (Cục Hải quan tỉnh Nghệ An) ập đến khống chế, vây bắt.

Bị bất ngờ, Lồng và Cở chống trả quyết liệt, dùng dao nhọn mang theo người đâm loạn xạ vào lực lượng vây bắt.

Do ở địa hình dốc, gần vực sâu nên trong quá trình vật lộn, vợ chồng Lồng cùng 2 chiến sĩ bị rơi xuống vực.

Dù bị thương nhưng các chiến sĩ vẫn quật ngã và khống chế thành công 2 đối tượng này.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 bánh hêrôin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nhà riêng của vợ chồng Lồng, Ban Chuyên án phát hiện thêm 1 bánh hêrôin và 5kg ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Lầu Giống Lồng và Hờ Y Cở khai nhận thường xuyên mua ma túy từ Lào mang về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lời bất chính.

Phạm Tâm - Quốc Huy

Điện Biên buộc thôi việc một thầy giáo vì tàng trữ trái phép ma túyĐiện Biên buộc thôi việc một thầy giáo vì tàng trữ trái phép ma túy


UBND huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với một giáo viên trên địa bàn, do tàng trữ trái phép chất ma túy.