Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chiều nay cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Hổ (SN 1987, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp); Phạm Quốc Báo (SN 1994), Đào Duy Khánh (SN 1991), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1975), Nguyễn Thị Vượng (SN 1971, cùng trú tại TP Vinh); Ngô Tuấn Dũng (SN 1973, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn); Lưu Văn Hùng (SN 1989), Hà Huy Ý (SN 1995), cùng trú tại thị trấn Hưng Nguyên), Nguyễn Văn Xuân (SN 1986, trú tại xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên).

{keywords}
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

Trước đó, chị Đỗ Thị H. (SN 1986, trú tại xã Tam Hợp) vay đối tượng Bùi Văn Hổ 238 triệu đồng. Ngày 5/1, do đến kỳ hạn thanh toán nhưng chị H. vẫn chưa có tiền trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 6/1, Hổ cầm đầu nhóm đối tượng chặn xe ô tô, đánh đập, giam giữ anh Lê Văn T. (SN 1978, chồng chị H.) ép người nhà trả nợ để chuộc người.

{keywords}
Đối tượng Bùi Văn Hổ cầm đầu nhóm bắt cóc (bìa phải)

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu anh T.  tại một quán ăn thuộc khối 4, thị trấn Hưng Nguyên, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo công an, đây là băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê theo cách thức xã hội đen. Hổ là kẻ cầm đầu, đứng ra thuê người bắt cóc anh T.

Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá

Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá

Cá cược bóng đá thua độ, thanh niên bị 1 nhóm giang hồ đi ô tô tổ chức bắt người để gây áp lực đòi tiền gia đình.

Phạm Tâm - Quốc Huy