- Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí đề nghị Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh và kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án.

Tin từ Viện KSND TP.HCM cho hay, ngày 23/4 đoàn công tác của Viện KSND tối cao do ông Lê Minh Trí , Viện trưởng, làm trưởng đoàn đã làm việc với đơn vị này cùng lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh.

Đoàn công tác đã nghe lãnh Viện KSND TP.HCM và huyện Bình Chánh báo cáo về toàn bộ quá trình tố tụng, ký quyết định khởi tố bị can, ra cáo trạng truy tố và hướng giải quyết liên quan đến vụ án đối với ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin chào bị cáo buộc hành vi “kinh doanh trái phép”.

{keywords}
VKSNDTC yêu cầu phải ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn theo quy định của pháp luật

Phát biểu kết luận cuộc họp, Viện trưởng Lê Minh Trí khẳng định ông Tấn không phạm tội “kinh doanh trái phép” theo quy định tại điều 159 Bộ luật Hình sự và yêu cầu Viện trưởng KSND TP.HCM chỉ đạo Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh ra ngay quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Tấn theo quy định tại khoản 2, điều 107, khoản 1 điều 196 Bộ luật tố tụng hình sự, đồng thời tiến hành công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại, nếu có, đối với ông Tấn theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh và các kiểm sát viên trực tiếp tiến hành tố tụng đối với vụ án trên để kiểm điểm, lãm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Cụ thể, Viện trưởng KSND tối cao yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Tòng, nguyên phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh, hiện là Viện phó Viện KSND Quận 6 và 1 kiểm sát viên (Hồ Văn Son, kiểm sát viên của Viện KSND huyện Bình Chánh).

Thông qua vụ án này, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tổng hợp vi phạm, thiếu sót trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong vụ việc trên để kiến nghị UBND TP.HCM có biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Giao Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) có thông báo rút kinh nghiệm trong toàn ngành kiểm sát nhân dân về những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng đối với vụ án trên.

Trong diễn biến khác, nguồn thông tin từ công an TP.HCM cho hay đang yêu cầu trưởng công an huyện Bình Chánh, đại tá Nguyễn Văn Quý và các điều tra viên tham gia vụ án báo cáo giải trình, kiểm điểm vụ việc.

Công an TP.HCM sẽ tiến hành họp nội bộ để xem xét, và tiếp tục kiến nghị lên Tổng cục Chính trị Bộ Công an để có hướng xử lý tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của công an TP.HCM cho biết, quá trình xử lý đang tiến hành, về công tác tổ chức, xử lý cán bộ ông chưa được nắm.

Đàm Đệ