Trước đó, vào chiều ngày 6/8, Đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Hương (SN 1978), ở số 98 Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) đang diễn ra hoạt động đánh bạc.

{keywords}
Nhóm đối tượng đánh bạc trong mùa dịch Covid-19 bị công an bắt giữ

Ngoài Hương, có 3 đối tượng khác tham gia đánh bạc là Đặng Thị Tường Vy (SN 1978), Lê Thanh Nghĩa (SN 1966) và Huỳnh Văn Thảo (SN 1973, cùng trú TP Buôn Ma Thuột).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, trưa cùng ngày, Hương gọi điện thoại rủ đến nhà đánh bài phỏm ăn tiền.

Trong nhà Hương được thiết kế 5 lớp cửa bảo vệ và một phòng dành riêng để đánh bạc. Ngoài ra, phía trên mái nhà Hương còn có một lỗ thông ra ngoài, đề phòng khi Công an phát hiện thì bỏ trốn.

Công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gần 14 triệu đồng, hơn 200 bộ bài và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.

Công an đột kích nhà nghỉ, bắt sới bạc giữa mùa dịch Covid-19

Công an đột kích nhà nghỉ, bắt sới bạc giữa mùa dịch Covid-19

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang lấy lời khai hàng chục đối tượng liên quan để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trùng Dương