- Trước khi gây ra cái chết thương tâm cho con trai 2 tuổi, Mang Long đã uống nhiều rượu và xảy ra cự cãi xô xát với anh rể.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mang Long (21 tuổi, trú tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước) về hành vi giết người.

Theo thông tin của Cơ quan CSĐT, vụ việc xảy ra vào trưa 22/9, sau khi Mang Long cùng anh vợ là Mang Thạch đi uống rượu mừng ở xã Phước Sơn. 

Uống hết 1,5 lít rượu, Long và Thạch cùng nhau lái xe về nhà ông Mang Lộc (cha vợ Long). Tại đây giữa Long và Thạch xảy ra mâu thuẫn, to tiếng.

Mang Thạch đòi đuổi Long ra khỏi nhà, tuy nhiên, Long bỏ ngoài tai và xuống bếp lấy cơm và cho Mang Xuyên (2 tuổi, con của Long) ăn trưa, sau đó được ông Lộc can ngăn nên Long ngồi hẳn ở ngoài thềm nhà.

Sau đó, giữa Thạch và Long xảy ra xô xát, đúng lúc cháu Xuyên đi tới, mất bình tĩnh và thiếu kiểm soát, Mang Long dùng tay ôm con trai, đập mạnh 2 cái xuống nền nhà gây thương tích rất nặng.

Cháu Xuyên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận nhưng đã không qua khỏi.

Đoàn Bổng