- Nhóm buôn lậu thuốc lá tông CSGT để tẩu thoát bị khởi tố tội giết người. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn vì 1 bị cáo... mang thai.

Vụ bảo kê 'xe vua': Cán bộ CSGT nhận hối lộ như thế nào?

Khởi tố 2 nghi can xưng phóng viên, cưỡng đoạt 250 triệu của CSGT

Sáng nay, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với nhóm bị cáo vận chuyển thuốc lá lậu tông CSGT tại Bình Dương để tẩu thoát. Song, phiên tòa này lại tiếp tục bị hoãn do một nữ bị cáo mang thai không có mặt tại tòa.

Trước đó, ngày 7/3/2018, Hoàng Thị Toan (SN 1987, ngụ Đồng Nai) nhờ Đỗ Tấn Chức (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Phú (SN 1995, quê Nghệ An) lái xe ô tô 7 chỗ đến cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) để vận chuyển gần 13.000 bao thuốc lá 555 nhập lậu về tỉnh Đồng Nai.

{keywords}
Bị cáo Đỗ Tấn Chức (bìa phải) và Nguyễn Thanh Phú tại tòa sáng ngày 5/11

Trong quá trình vận chuyển, Chức chở Toan bằng bằng ô tô bán tải đi trước có nhiệm vụ cản địa. Phú lái ô tô chở thuốc lá lậu theo sau. Khoảng 6h cùng ngày, khi hai xe đang di chuyển trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) thì bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an Bình Dương yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Chức ra hiệu cho Phú điều khiển xe tăng tốc theo hướng về Đồng Nai để bỏ chạy còn y cản địa phía sau. Khi lực lượng CSGT truy đuổi, Chức nhiều lần tông ngã xe mô tô đặc chủng của công an hòng giải thoát cho Phú.

{keywords}
Hiện trường vụ nhóm buôn lậu thuốc lá tông CSGT vào tháng 3/2018 tại Bình Dương

Khi đến đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An), một mô tô đặc chủng của CSGT áp sát xe chở thuốc lá lậu thì Chức bất ngờ lái xe với tốc độ cao tông mạnh từ phía sau.

Mô tô của cảnh sát văng lên vỉa hè, vướng vào ghế đá trước nhà dân, khiến 2 cán bộ CSGT bị thương nặng. Ô tô của Chức tông trúng vào trụ đèn chiếu sáng rồi dừng lại. Chức phá cửa thoát ra ngoài, định bỏ chạy thì bị lực lượng Công an đuổi theo bắt giữ.

Phú điều khiển xe thuốc lá lậu đến địa phận phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên thì bị Công an đuổi kịp.

Cả 3 đối tượng sau đó bị bắt giữ để điều tra, tuy nhiên thời điểm này do Toan đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Đến tháng 10/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử tội “Giết người” đối với bị cáo Đỗ Tấn Chức và tội “Vận chuyển hàng cấm” đối với hai bị cáo còn lại nhưng phiên tòa bị hoãn do phát hiện bị cáo Toan... mang thai.

Ngày 5/11/2018, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm lần 2 nhưng tiếp tục bị hoãn với lí do bị cáo Toan đang mang thai không thể có mặt tại tòa.

Buôn lậu 'xế hộp' siêu sang, 2 cựu cảnh sát kêu oan

Buôn lậu 'xế hộp' siêu sang, 2 cựu cảnh sát kêu oan

Tham gia buôn lậu hàng chục chiếc xế hộp hạng sang, gây thất thoát hơn 100 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước nhưng khi ra tòa, 2 cựu cảnh sát vẫn một mực kêu oan.     

Mang xe sang khắc phục hậu quả, bị cáo được giảm 5 năm tù

Mang xe sang khắc phục hậu quả, bị cáo được giảm 5 năm tù

Một người bạn bất ngờ cho biết đang giữ xe BMW của bị cáo và mong muốn dùng tài sản này để khắc phục hậu quả.    

Hà Nội: Phiên tòa hy hữu, xét xử bị cáo đã chết

Hà Nội: Phiên tòa hy hữu, xét xử bị cáo đã chết

Vì vắn số, bị cáo này đã không thể tham gia phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của mình.  

Bắt đội trưởng kiểm lâm 'ăn tiền' của trùm gỗ lậu Phượng râu

Bắt đội trưởng kiểm lâm 'ăn tiền' của trùm gỗ lậu Phượng râu

Nhận hàng trăm triệu đồng “chung chi”, vị đội trưởng kiểm lâm đã làm lơ, để Phượng “râu” mặc sức vận chuyển gỗ lậu.

Minh Tâm