Kẻ sát hại anh rể, chém lìa tay chị gái vì không xin được tiền ở Thái Nguyên vừa đi điều trị tâm thần về.

Chiều 18/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Duy Mạnh (50 tuổi), trú xã Bình Long, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên về hành vi giết người.

{keywords}

Đối tượng Đỗ Duy Mạnh bị Cảnh sát khống chế

Mạnh là kẻ vì không xin được tiền chị gái nên chiều 15/4 đã dùng dao chém anh rể tử vong, chém chị gái bị thương nặng, đứt lìa bàn tay trái. Sau đó đối tượng dùng dao cứa cổ tự tử nhưng lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an TP. Thái Nguyên đã khống chế, tước vũ khí kịp thời.

Vụ việc được chuyển lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Hiện đối tượng vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Một cán bộ điều tra cho biết, trước khi gây án Mạnh vừa đi điều trị bệnh tâm thần về. Vì vậy khi đối tượng hồi phục sức khoẻ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Đỗ Duy Mạnh.

(Theo CAND)