Chiều nay, thượng tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Thuận (SN 1993, trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn).

Trước đó, khoảng 21h tối 23/5, Phạm Thị K. (SN 1982, trú phường Điện Ngọc) điều khiển xe máy chở theo 2 người con là cháu Huỳnh Đức T. (10 tuổi) và người con gái (3 tuổi), lưu thông trên đường Phạm Như Xương.

{keywords}
Lê Trung Thuận tại cơ quan điều tra

Bất ngờ xe máy chị K. bị ô tô 4 chỗ do Thuận điều khiển chạy phía sau tông tới, cú va chạm khiến chị K. và cháu T. tử vong sau đó, riêng cháu bé 3 tuổi vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi gây tai nạn, Thuận tăng tốc ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều 24/5, Thuận đến cơ quan công an trình diện và khai nhận do quá hoảng sợ nên rời khỏi hiện trường.

“Thuận làm nghề Grab, đối tượng này vừa mới học bằng lái và mua ôtô để hành nghề thì xảy ra tai nạn. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được cơ quan công an chuyển sang Viện kiểm sát để chờ phê chuẩn”, thượng tá Xuyên cho biết.

Đi cấp cứu do đau ruột thừa, thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Đi cấp cứu do đau ruột thừa, thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Trên đường đưa bạn đi cấp cứu do đau ruột thừa tài xế đã để xe lao lề tông sập tường nhà dân khiến người bạn thiệt mạng.

Lê Bằng