- Chứng kiến cảnh người khác cầm hung khí đâm cha mình, nam thanh niên lao ra lấy chính hung khí đó đâm lại người này tử vong.

TAND TP.HCM mới đây xét xử và tuyên phạt Phan Hà Phong (SN 1992, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) mức án 2 năm tù về tội "giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Cùng hầu tòa, bị cáo Phạm Trung Tín (SN 1989, cùng ngụ quận Tân Phú) lãnh án 1 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo nội dung vụ án, khoảng 19h30 ngày 5/4/2015, Nguyễn Văn An, Phạm Trung Tín cùng nhóm bạn ngồi nhậu trước cửa phòng trọ trên đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Khoảng 22h15 cùng ngày, khi mọi người đã về hết, An và Tín đứng nói chuyện trước trước cửa phòng trọ đối diện nhà Phan Hà Phong. Nghe ồn ào, Phong đi ra nói An dẫn đến hai bên phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau.

Thấy vậy, cha Phong là ông Phan Phước Nam đi ra cửa nói lớn tiếng với nhóm thì bị An xông vào đánh, Tín cũng xông vào đánh Phong.

An cầm tuốc-nơ-vít đâm liên tiếp vào người ông Nam 6 nhát vào cổ, bả vai, cánh tay... khiến ông Nam gục xuống. Chứng kiến cảnh cha bị đâm với cây tuốc-nơ-vit còn cắm trên lưng, Phong lao tới rút hung khí này ra đâm lại An. An bị đâm trúng một nhát duy nhất nhưng trúng đầu nên gục xuống bất tỉnh.

Sau khi gây án, Phong chạy vào nhà trốn và sau đó bị bắt. An và ông Nam được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó An đã tử vong, ông Nam bị tỷ lệ thương tích 55%.

M.Phượng