Chiều 12/4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm bị cáo Trần Đức Minh (39 tuổi, quê Quảng Ninh, tạm trú phường An Hoà, quận Ninh Kiều) về tội “Hành hạ người khác”. Nạn nhân là bé gái (sinh năm 2020), con ruột của Minh.

{keywords}
Bị cáo Minh tại toà 

Theo cáo trạng, Minh và chị N.T.M.T. là vợ chồng, có hai con chung. Do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên Minh đưa hai con từ Quảng Ninh về nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) cư trú.

Khoảng 7h15 ngày 23/12/2020, thấy con gái gần 1 tuổi thức dậy, quấy khóc, Minh nắm tóc đứa bé kéo về phía sau, dùng chân đạp vào trán, mông của con. Đứa trẻ đang ngồi trên nệm bị Minh đánh té ngã.

Sau đó, Minh tiếp tục cởi hết quần áo của con gái, đặt vào tủ quần áo cách mặt đất 60cm rồi đóng, mở cửa tủ nhiều lần để đứa bé ngã xuống nền nhà.

Thấy con khóc do ngã đau và hoảng sợ, Minh lại tiếp tục dùng sợi dây điện dài khoảng 4m buộc vào cổ đứa bé rồi cầm dây kéo cháu đi trong nhà. Tiếp tục, Minh cho con gái bò khóc ngoài sân trên nền xi măng trong tình trạng không mặc quần áo.

Tất cả hành vi trên, Minh dùng điện thoại của mình quay video lại rồi gửi cho vợ qua Zalo. Sau khi xem những hình ảnh con gái bị hành hạ, vợ Minh đã gửi video cho một người quen sống ở Cần Thơ đến can thiệp.

Vụ việc sau đó, được trình báo công an. Lực lượng công an đưa cháu bé vào BV Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị thương tích.

Theo kết luận giám định, cháu bé bị vết thương vùng đầu, mặt đã được điều trị nội khoa. Hiện tại vết thương đang lành, không ghi nhận ảnh hưởng chức năng. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 1%.

Quá trình điều tra, Minh thừa nhận hành vi phạm tội. Minh khai nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác dẫn đến làm thủ tục ly hôn nên đã đưa hai con về Cần Thơ.

Khi thức dậy, bé gái quấy khóc nên Minh bực tức, liên tục hành hạ con rồi ghi hình lại để gửi cho vợ nhằm gây áp lực buộc vợ quay về hàn gắn tình cảm gia đình.

Tại toà, Minh tỏ ra ăn năn hối cãi, thừa nhận là sai trái. Chủ toạ hỏi: "Bị cáo nghĩ gì khi sau này con gái lớn lên xem được đoạn clip bị cha ruột bạo hành?".

Minh trả lời: “Chắc bé sẽ không nhận người ba này”.

Chủ toạ hỏi tiếp: "Cha mà vừa hành hạ con ruột, vừa cầm điện thoại quay lại, có tàn ác không?". Minh lí nhí trả lời: “quá tàn ác”.

Đại diện VKSND đề nghị toà tuyên phạt bị cáo Minh từ 2,5 đến 3 năm tù. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Minh là tàn ác gây tổn thương tinh thần và thể xác cho đứa bé chưa được 1 tuổi.

“Hành vi của bị cáo Minh đã xâm phạm đến sức khoẻ, thể chất, tinh thần của trẻ em – đối tượng được cả xã hội ra sức bảo vệ”, nhận định của toà.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Minh 2,5 năm tù.

Bố đẻ bạo hành con dã man ở Hà Nội

Bố đẻ bạo hành con dã man ở Hà Nội

Tin tức bạo hành trẻ em mới nhất. Vietnamnet cập nhật liên tục các vụ bạo hành trẻ em được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây

Hoài Thanh