TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Duyên (SN 1992) và Phùn Văn Nam (SN 1999, đều trú TP Móng Cái) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo đó, vào 19h ngày 18/7/2019, trên khu vực đường mòn thuộc thôn Thán Phún Xã (xã Hải Sơn, TP Móng Cái), lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện người đàn ông đi xe máy BKS 14K1 - 162.35 chở người phụ nữ bế một cháu bé.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

{keywords}
Cặp đôi 9X mang bé trai qua biên giới đổi 5 triệu bị phạt hơn 12 năm tù

Qua kiểm tra, người lái xe máy tên Phùn Văn Nam, người phụ nữ là Nguyễn Thị Duyên. Cháu bé Duyên bế là nhận từ đối tượng tên Phương để đưa sang Trung Quốc cho đối tượng tên Lan - một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc.

Theo thoả thuận, khi đưa được cháu bé sang bên kia biên giới, Lan sẽ trả tiền công cho Duyên 5 triệu đồng bằng cách gửi vào tài khoản.

Tại phiên toà, Duyên khai, tháng 7/2017 sang Quảng Châu (Trung Quốc) làm thuê tại một xưởng sản xuất linh kiện điện thoại do Lan làm chủ.

Khi về nước, Lan gọi điện cho Duyên nói ngày 18/7 ra bến xe Móng Cái gặp người tên Phương để nhận 1 cháu bé đưa sang Trung Quốc. 

Sau khi giao cháu bé, Phương dặn Duyên đón taxi đi lên khu vực xã Hải Sơn sẽ có một nam thanh niên (tên Nam) đưa Duyên và cháu bé sang Trung Quốc.

Khi Nam trở Duyên và cháu bé đi khoảng 200m thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Duyên 8 năm tù và Nam 4 năm 6 tháng tù.

Phạm Công

Chánh án Nguyễn Hòa Bình lên tiếng trước Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải

Chánh án Nguyễn Hòa Bình lên tiếng trước Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải

“Câu chuyện đặt ra là có oan sai? Tôi sẽ trả lời câu hỏi Hồ Duy Hải có oan sai, có phạm tội hay không?”, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói trước Quốc hội.