Ngày 24/2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Trần Hoàng Danh (26 tuổi, ngụ Cần Thơ) về tội "Cướp tài sản".

Trước đó, bị cáo này bị TAND huyện Cần Giờ (TP.HCM) tuyên phạt 5 năm tù về tội danh này. Sau phiên sơ thẩm, Danh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2018, Danh sống chung như vợ chồng với chị Trần Thị Thu Vân tại tỉnh Trà Vinh. Một thời gian sau, cả hai xảy ra mâu thuẫn, chị Vân bỏ lên TP.HCM làm tiếp viên trong một quán cà phê tại huyện Cần Giờ. Về phần Danh, anh ta cũng dời Trà Vinh lên Đồng Nai làm tài xế.

{keywords}
Bị cáo Trần Hoàng Danh

Dù đã chia tay nhưng trong lòng Danh vẫn nuôi ý định đi tìm người yêu để làm rõ lý do tại sao chia tay anh ta.

Nghĩ là làm, tối ngày 11/6/2019, Danh tìm đến chỗ chị Vân làm. Đến nơi, Danh nhìn thấy chị này đi cùng một người đàn ông khác, cơn ghen nổi lên, Danh đuổi theo, chặn đầu xe máy rồi yêu cầu chị Vân xuống xe nói chuyện.

Sau đó gã hùng hổ quát "tiền, vàng đâu trả lại cho tao!" rồi xông vào đánh tới tấp người yêu cũ. Chưa dừng lại, gã còn bất ngờ giật dây chuyền trên cổ chị Vân.

Thấy Danh cầm con dao trên tay, chị Vân hốt hoảng, tự tháo vòng tay đưa cho anh ta. Sau đó, Danh cầm dây chuyền, ví của người yêu cũ bỏ đi. Tuy nhiên, khi đi đến bến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ), anh ta bị công an bắt giữ.

Tại phiên phúc thẩm, dù bị hại có đề nghị xem xét giảm án cho bị cáo, tuy nhiên xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đúng người đúng tội, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo.

Mâu thuẫn, em vợ dùng dao đâm chết anh rể

Mâu thuẫn, em vợ dùng dao đâm chết anh rể

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh rể dùng dao chém em vợ bị thương. Bực tức, em vợ lấy dao đâm anh rể thủng tim.

Thanh Phương