XEM CLIP

TAND TP Móng Cái hôm nay tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Giáp (36 tuổi, trú huyện Mê Linh, Hà Nội) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Tại toà, bị cáo Giáp không nhận tội và liên tục kêu oan, tuy nhiên đại diện VKSND TP Móng Cái cho rằng có đủ cơ sở kết luận bị cáo Giáp chỉ đạo 10 cửu vạn đi cướp đò hàng tại khu vực Cổ Ngỗng trên sông Ka Long (khu 4 phường Hải Hoà, TP Móng Cái) của ông Tống Ân Hoa (quốc tịch Trung Quốc) vào 2h sáng 16/12/2012.

{keywords}
Bị cáo Giáp tại phiên toà sáng nay

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho bị cáo Giáp cho rằng có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án vì một số bản tường trình không nhận tội của một số cửu vạn trong các ngày 16 và 17/12/2012 không có trong hồ sơ vụ án.

Sau khi TAND TP Móng Cái tuyên án, người thân bị cáo Giáp kêu khóc vì cho rằng bản án oan, bị cáo Giáp liên tục gào thét phản đối.

Theo cáo trạng, năm 2011, bị cáo Giáp ra phường Hải Hòa TP Móng Cái tập hợp 10 công nhân để làm cửu vạn bốc hàng thuê.

Đến 0h5 ngày 16/12/2012, Nguyễn Quốc Cường (SN 1989, quê Sơn La, cửu vạn làm cùng Giáp) nói với Giáp về việc thấy một đò chở hàng đang đỗ tại khu vực Cổ Ngỗng (sông Ka Long) rồi nảy sinh ý định cướp.

Cường phân công Hồ Văn Trung (SN 1990, quê Nghệ An), Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1994, quê Tuyên Quang), Bùi Văn Lâm (SN 1988, quê Hòa Bình), Lê Đình Đáng (SN 1991, quê Hà Tĩnh) xuống cướp hàng.

5 người còn lại gồm Vũ Văn Sinh (SN 1995, quê Hải Dương), Bùi Văn Giang (SN 1969), Bùi Văn Đẳng (SN 1984, cùng quê Hoà Bình), Ngô Văn Công (SN 1986), Hà Xuân Quyền (SN 1992, cùng quê Lạng Sơn) làm nhiệm vụ cảnh giới.

Nhóm này cướp được 3 bao hàng máy tính cũ trị giá 3,5 triệu, trên đường đi về thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ, Sinh, Giang, Đẳng, Công, Quyền chạy thoát. Giáp bị bắt ngay sau đó vì cáo buộc chỉ đạo nhóm người trên đi cướp.

Tháng 12/2012, vụ án được chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên lại được trả về cho Công an TP Móng Cái vào tháng 12/2013.

Đầu năm 2014, Công an TP Móng Cái tạm đình chỉ điều tra đối với Giáp.

{keywords}
Bà Bùi Thị Tư (cô bị cáo Giáp) kêu khóc sau bản án 7 năm tù

Ngày 11/9/2014, tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo liên quan nhận tội và khai Giáp chủ mưu. Cường bị tuyên 6 năm tù, những người còn lại mỗi người 5 năm tù.

Tháng 10/2014, với lời khai của những người liên quan, Công an TP Móng Cái phục hồi điều tra đối với Giáp.

Tháng 11/2016, Giáp được tại ngoại nhưng đến tháng 10/2018 Giáp bị bắt trở lại.

{keywords}
Bị cáo Giáp được dẫn giải đến tòa

Trong những lần xét xử trước, những người liên quan trong vụ án quay lại làm chứng cho bị cáo Giáp. Họ cho rằng bị cáo Giáp không chỉ đạo ai đi cướp, thời điểm họ nhận tội là vì bị ép cung, nhục hình từ phía cơ quan điều tra.

Tuy nhiên phía VKSND TP Móng Cái bác bỏ luận điểm này và dùng bản án sơ thẩm lần 1 (năm 2016) để tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Giáp.

Tòa xin lỗi cựu tử tù Hàn Đức Long, người nhà nạn nhân phản đối

Tòa xin lỗi cựu tử tù Hàn Đức Long, người nhà nạn nhân phản đối

Phó chánh án Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đọc lời xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang.

Phạm Công