Hai cô gái bán dâm khai, sau khi bán thân, họ phải trả cho Hương 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Ngày 5/8, TAND Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Thu Hương (28 tuổi, ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) ra xử phúc thẩm tội Môi giới bán dâm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện, ngày 9/12/2015, Hương đi xe khách ra Hà Nội gặp người bạn nam tên Thanh. Trên đường đi, cô ta nhận được điện thoại của Thanh đặt vấn đề mua dâm.

{keywords}

Tú bà môi giới bán dâm giá trăm USD tại tòa.

Thanh yêu cầu cô gái quê Thanh Hóa bố trí 2 gái bán thân đến một khách sạn ở phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) phục vụ khách với giá 200 USD.

Nhận lời, Hương gọi điện rủ 2 cô gái đi cùng. Khi đang bán dâm cho khách thì họ bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, 2 gái bán dâm khai, sau khi bán thân, họ phải trả cho Hương 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Với hành vi trên, tú bà 28 tuổi bị TAND quận Ba Đình phạt 40 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. Kết thúc phiên tòa, Hương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, Hương kêu oan, không thừa nhận hành vi môi giới bán dâm. Khi chủ tọa hỏi bị cáo có thỏa thuận, thu của gái bán dâm 1 triệu đồng hay không, cô ta ấp úng thừa nhận.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.

(Theo Zing)