- Trước khi phải ra trước vành móng ngựa, cựu Phó GĐ Sở NN&PTNT Hà Nội được biết đến là Doanh nhân tiêu biểu, Doanh nhân Bạch Thái Bưởi...

Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Minh Nguyệt (SN 1962), cựu Phó GĐ Sở NN&PTNT Hà Nội cùng đồng phạm ra xét xử các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyệt nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico), kiêm TGĐ giai đoạn 2005 - 2014. Đến tháng 1/2014, ông Nguyệt được bổ nhiệm làm Phó GĐ Sở NN&PTNT Hà Nội.

{keywords}
Bị cáo Phan Minh Nguyệt tại tòa.

Trước khi phải ra trước vành móng ngựa, ông Nguyệt được biết đến là Doanh nhân tiêu biểu, Doanh nhân Bạch Thái Bưởi, được nhận nhiều huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và TGĐ Hadico, ông Nguyệt đã chỉ đạo cấp dưới phá dỡ dãy nhà kho tại Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm để xây 114 gian nhà cùng 14 gian ki-ốt và cho thuê trái phép.

Nguyên Phó GĐ Sở NN&PTNN Hà Nội cùng đồng phạm đã thu về 42,9 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo để ngoài sổ sách và chi tiêu cá nhân hơn 17,7 tỷ đồng. Số tiền này đã được ông Nguyệt cùng đồng phạm khắc phục hết.

Bị cáo Nguyệt còn chỉ đạo thuộc cấp thu tiền trái phép trong việc cho thuê nhà ở Khu tập thể Lĩnh Nam nhưng để ngoài sổ sách, kế toán 2,3 tỷ đồng.

Trước khi được bổ nhiệm chức Phó GĐ Sở NN&PTNT Hà Nội, ông Nguyệt chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách, kế toán hơn 22 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Số tiền này, bị cáo Nguyệt chi tiêu cá nhân hơn 16 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, bị cáo Nguyệt đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo cấp dưới rút tiền quỹ thông qua việc tạm ứng đưa cho ông ta sử dụng cá nhân hơn 18 tỷ đồng. Trước khi bị khởi tố, ông Nguyệt đã trả lại hơn 14 tỷ đồng.

Do đó, cơ quan điều tra đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng cho công ty Hadico. Trong quá trình điều tra, gia đình ông Nguyệt đã tự nguyện nộp bồi thường 1,8 tỷ đồng.

Không truy tố khoản tiền tỷ đã khắc phục

Đối với hành vi tham ô tài sản, cáo trạng xác định, trong thời gian giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm TGĐ Hadico, bị cáo Nguyệt chỉ đạo cấp dưới  lập khống, hợp thức chứng từ, rút tiền từ nguồn vốn phục vụ sản xuất và bình ổn giá của công ty đưa cho ông ta hơn 40 tỷ đồng để chi tiêu, sử dụng cá nhân.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, do sợ bị phát hiện xử lý, ông Nguyệt đã tìm cách hoàn ứng lại 25,5 tỷ đồng. Đến khi bị cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố, ông Nguyệt còn chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Vậy nên CQĐT không đề nghị truy tố ông Nguyệt đối với khoản tiền 25,5 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả trước khi bị phát hiện, khởi tố mà chỉ đề nghị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Số tiền này gia đình ông Nguyệt đã tự nguyện nộp khắc phục hết.

Theo cáo trạng, trước khi được bổ nhiệm làm Phó GĐ Sở - năm 1995, 1996, ông Nguyệt kinh doanh tinh dầu, trốn thuế bị xử lý hành chính, Cục thuế Hà Nội truy thu thuế 111 triệu đồng. Năm 1998, CQĐT Bộ Công an khởi tố ông Nguyệt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN.

Đến năm 1999, CQĐT đình chỉ điều tra, chuyển xử lý hành chính. Tại tòa, ông Nguyệt khai, không có việc ông ta bị xử lý hành chính vì hai hành vi nói trên.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Đề nghị truy tố cựu Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội

Đề nghị truy tố cựu Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội

Cựu Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội bị đề nghị truy tố tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “tham ô tài sản”.

Hà Nội: Điều tra bổ sung vụ cựu phó giám đốc tham ô

Hà Nội: Điều tra bổ sung vụ cựu phó giám đốc tham ô

Kết luận điều tra hoàn tất hồi tháng 6, đến nay VKSND Tối cao đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ cựu PGĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội tham ô.

Cựu PGĐ Sở NN&PTNT Hà Nội tinh vi 'rút ruột' hàng chục tỷ

Cựu PGĐ Sở NN&PTNT Hà Nội tinh vi 'rút ruột' hàng chục tỷ

Mỗi khi cần tiền tiêu, cựu Phó giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo cấp dưới lập khống, hợp thức chứng từ, rút ruột hàng chục tỷ đồng.

T.Nhung