TAND TP Hà Nội mới đưa các bị cáo Ngân Văn Huân (SN 1997), Ngân Văn Huyên (SN 2000, em trai Huân), Ngân Văn Tịnh (SN 1986) và Lương Văn Huy (SN 2003, đều ở Thanh Hóa) ra xét xử tội Giết người.

Tuy nhiên đại diện người bị hại đã không ra Hà Nội dự tòa vì sợ dịch Covid-19, khi quay về Thanh Hóa sẽ phải cách ly.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phía gia đình bị hại, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố hoãn phiên xử.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 2/9/2020, nhóm công nhân của Hợp tác xã sản xuất gạch Đông Phương Yên (ở Chương Mỹ, Hà Nội) tổ chức ăn uống tại khu nhà ở của công nhân.

Ăn xong, ông Lường Khắc Tâm (SN 1968, ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cùng anh Lữ Văn Thiết (SN 1980, Thanh Hóa) rủ nhau chơi bài rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Trong lúc bực tức, ông Tâm lấy dao nhọn đâm anh Thiết 2 nhát vào ngực phải và vùng hạ sườn.

Thấy vậy, anh Lê Văn Hùng (đồng nghiệp) lao vào ôm giữ, ngăn cản ông Tâm và hô hoán mọi người tới can ngăn.

Khi biết ông Tâm là người vừa đâm anh Thiết, bị cáo Huân xông vào tát ông này. Cùng lúc, Tịnh, Huyên xông tới đấm, đạp, tát ông Tâm, khiến nạn nhân ngã xuống sân.

Các bị cáo đưa ông Tâm vào phòng ngủ, tiếp tục đánh, lấy băng dính trói ông Tâm lại. Cả bọn đặt nạn nhân nằm trên nền nhà, lấy ví trong túi của ông Tâm để kiểm tra giấy tờ tùy thân...

Rạng sáng hôm sau, ông Tâm tử vong do bị chấn thương gây dập, rách gan và túi mật.

Bi kịch chồng giết vợ bằng hàng chục nhát dao rồi tự tử ở Hà Nội

Bi kịch chồng giết vợ bằng hàng chục nhát dao rồi tự tử ở Hà Nội

Mâu thuẫn với vợ, Trần Văn Tròn (Hà Nội) sát hại bà Hồng bằng hàng chục nhát dao rồi uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn.  

T.Nhung