TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) sáng nay (23/6) mở phiên tòa xét xử tội trốn thuế đối với Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương.

{keywords}
Nguyễn Tấn Lương tại tòa sáng 23/6

Lương là người đã gọi hàng chục giang hồ vây xe chở nhóm cán bộ công an tỉnh Đồng Nai vào tháng 6/2019 gây xôn xao dư luận. Sau đó, Lương bị tuyên phạt bốn năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra phát hiện doanh nghiệp của Lương có hành vi trốn thuế nên đã khởi tố vụ án hình sự, Viện KSND TP Biên Hòa cũng ban hành cáo trạng truy tố Lương tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, Lương là giám đốc của Công ty Phú Gia Lương (trụ sở ở TP Biên Hòa). Công ty này được thành lập vào năm 2009 với nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó có lĩnh vực xây dựng.

Từ năm 2012 đến 2018, công ty này ký 20 hợp đồng xây dựng tại các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán (Đồng Nai) để làm đường, nâng cấp và sửa chữa trụ sở làm việc, trường học.

Tuy vậy, sau khi nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công ty không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai, báo cáo thuế 11 công trình, 9 công trình khác có xuất hóa đơn nhưng ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị quyết toán thực tế.

Việc làm này đã gây thiệt hại cho ngân sách khoảng 1,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 3,5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quá trình xét xử tại tòa, Lương thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết đã nhờ gia đình giao nộp lại số tiền 4,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Lương xâm phạm việc quản lý thuế, ảnh hưởng hoạt động lành mạnh của các doanh nghiệp, gây thiệt hại ngân sách nhà nước nên quyết định tuyên phạt Lương 3 năm tù.

Giám đốc gọi giang hồ vây xe công an Đồng Nai bị phạt 4 năm tù

Giám đốc gọi giang hồ vây xe công an Đồng Nai bị phạt 4 năm tù

Năm bị cáo tham gia vụ vây xe chở cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Xuân An