3 bị cáo bị xét xử gồm Chen Xian Fa (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (41 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

{keywords}
Bị cáo Trinh, Chen Xian Fa, Diễm (từ trái sang) tại phiên tòa hôm nay

Trong vụ án này Trinh vốn là sinh viên khoa tiếng Trung, còn Diễm là giáo viên dạy môn Ngữ văn ở một trường THCS trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Chen Xian Fa có người hỗ trợ phiên dịch và có luật sư bào chữa.

Móc nối đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo cáo trạng, ngày 23/6, Chen Xian Fa liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh hỏi thuê một căn nhà. Sau đó, Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm tìm nhà.

Biết nhóm người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam nhưng Trinh và Diễm vẫn đồng ý tìm và cho thuê nhà.

{keywords}

Bị cáo Chen Xian Fa khai qua Đà Nẵng là để chạy quảng cáo trên mạng bán hàng

Diễm thuê được ngôi nhà ở số 39 đường Dương Tử Giang (quận Ngũ Hành Sơn) mức giá 19 triệu/tháng trong thời gian 3 tháng.

Trinh và Diễm thỏa thuận nâng giá thuê nhà với Chen Xian Fa lên 23 triệu đồng/tháng để hưởng chênh lệch chia nhau.

Ngày 28/6, từ Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), Chen Xian Fa rủ Wang Wen Di, Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, được một lái xe người Việt Nam đón về Đà Nẵng, dẫn tới nhà 39 Dương Tử Giang.

Nhóm này được Trinh và Diễm mua giúp các vật dụng cá nhân và thực phẩm để sinh hoạt hàng ngày.

Đến ngày 11/7, nhóm này bị lực lượng lực lượng chức năng phát hiện. Cảnh sát thu giữ nhiều laptop và điện thoại di động.

Qua điều tra, công an còn xác định vào năm 2019, Trinh và Diễm từng 2 lần móc nối với Chen Xian Fa thực hiện hành vi tương tự.

Vướng vòng lao lý vì tham tiền

Tại phiên tòa hôm nay, Trinh và Diễm cho biết mục đích giới thiệu nhà cho người Trung Quốc xuất phát từ việc muốn nhận tiền hoa hồng.

Cả hai khai quen biết nhau từ năm 2018, khi Trinh làm gia sư dạy tiếng Trung cho Diễm. Sau đó, cùng nhau đăng thông tin nhà cho các đối tượng người Trung Quốc thuê.

Hồ Thị Thu Trinh khai, trước khi quen Chen Xian Fa bị cáo từng giới thiệu cho một số người Việt và người nước ngoài tìm nhà tại Đà Nẵng.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc có biết Chen Xian Fa vào Đà Nẵng để làm gì? Trinh khai rằng, không hỏi về nhân thân khi người này đến Đà Nẵng.

“Lúc này bị cáo nghĩ mình giúp họ cho thê nhà để lấy tiền hoa hồng và không biết là phạm tội. Còn việc đăng ký lưu trú bị cáo suy nghĩ là những người Trung Quốc này sẽ làm việc với chủ nhà. Bị cáo đã sai rồi..”, Hồ Thị Thu Trinh nói trước tòa.

Trước câu trả lời này, HĐXX cho rằng bị cáo Trinh nói vậy là vô trách nhiệm, chỉ vì vụ lợi mà bất chấp pháp luật. Đồng thời nhận định, việc đưa người nhập cảnh trái phép có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, chủ quyền, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại tòa hôm nay, Chen Xian Fa khai trong 3 lần liên lạc với Trinh thuê nhà bị cáo ở Trung Quốc. Mục đích qua Đà Nẵng là để chạy quảng cáo trên mạng bán hàng.

Nói về việc thu giữ nhiều thiết bị điện tử, bị cáo này cho biết việc bán hàng cần nhiều máy tính để quảng bá sản phẩm đến người mua. Sản phẩm của Chen Xian Fa là mặt hàng Việt Nam bán cho người Trung Quốc.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Chen Xian Fa 8 năm tù, Hồ Thị Thu Trinh  6 năm tù và Huỳnh Ngọc Diễm 5 năm tù.

Hai cô gái Việt tiếp tay đưa người Trung Quốc vượt biên vào Đà Nẵng

Hai cô gái Việt tiếp tay đưa người Trung Quốc vượt biên vào Đà Nẵng

Viện KSND TP Đà Nẵng ban hành cáo trạng truy tố nhóm người tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.

Hồ Giáp