Sáng nay, 21/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Phan Thiết.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Khôi (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết) 4 năm tù giam; Đỗ Ngọc Điệp (nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa. Ảnh L.Long

Các bị cáo:

Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng TN&MT) 3 năm 6 tháng tù giam.

Lê Hồ Khải (nhân viên phòng TN&MT) 3 năm tù giam.

Lê Hoàng Anh Tân (nguyên chuyên viên phòng TN&MT) 2 năm 6 tháng tù giam.

Nguyễn Trí (nguyên chuyên viên phòng TN&MT) 9 tháng tù treo.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, 4 bị cáo của Phòng TN&MT TP Phan Thiết đã lập hồ sơ, tham mưu lãnh đạo cho phép chuyển mục đích đất trái pháp luật với tổng diện tích khoảng 17 ha.

Bị cáo Trần Hoàng Khôi là người trực tiếp ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích trái pháp luật, với diện tích hơn 12,4 ha, tổng giá trị quyền sử dụng đất hơn 8,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo chưa thành khẩn khai báo, quanh co chối tội.

Bị cáo Điệp trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích đất, với diện tích hơn 4,6 ha, tổng giá trị quyền sử dụng đất khoảng 4,7 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai, đô thị tại TP Phan Thiết, làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, gây mất lòng tin của nhân dân...

Bắt tạm giam thêm nhân viên quán nướng ép cô gái quỳ lạy ở Bắc Ninh

Bắt tạm giam thêm nhân viên quán nướng ép cô gái quỳ lạy ở Bắc Ninh

Công an TP Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân - nhân viên quán nướng về tội làm nhục người khác.

Đức Thiên