Chiều 15/7, TAND huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ án đánh bạc qua hình thức ghi lô, đề với các bị cáo gồm: Vũ Văn Cường (SN 1990), Vũ Thị Thủy (SN 1987, cùng trú huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), Bùi Văn Thân (SN 1980, trú Hưng Yên), Phạm Đức Phán (SN 1988) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983).

Xuất hiện tại tòa với gương mặt khắc khổ, bị cáo Vũ Thị Thủy chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Người phụ nữ đang một mình nuôi 3 con nhỏ cùng 4 đứa cháu này không thể ngờ rằng, chỉ vì tin tưởng và muốn giúp em trai mà lâm vào vòng lao lý.

Theo cáo trạng, cũng như diễn biến tại phiên tòa, hai bị cáo Vũ Văn Cường và Vũ Thị Thủy là hai chị em ruột. Bị cáo Cường thường hay nhận ghi lô, đề qua điện thoại. Ngày 7/11/2020, Cường có công việc trên Hà Nội nên đưa điện thoại cho chị ruột là Vũ Thị Thủy cầm hộ. Cường dặn Thủy nếu có tin nhắn báo ghi số lô đề thì nhấn trả lời “Oke” và sau đó nhắn lại cho Cường.

Tin em trai, bị cáo Vũ Thị Thủy làm theo lời dặn và đã trả lời tin nhắn với các con bạc đánh qua điện thoại theo đúng lời Cường. Chỉ 2 ngày sau khi thực hiện việc này giúp em mình, công an huyện Thanh Miện bất ngờ ập tới kiểm tra nơi cư trú thì phát hiện trong điện thoại của Thủy có giao dịch lô đề.

Trước HĐXX, bị cáo Thủy khai: “Bị cáo làm nghề tự do, thu nhập một tháng hơn 5 triệu. Thấy em trai là Cường nhờ trả lời tin nhắn điện thoại thì bị cáo giúp đỡ, không được hưởng thù lao gì. Hiện hoàn cảnh bị cáo rất khó khăn, có 3 con và đang nuôi 4 đứa cháu là con của em chồng. Do bố mẹ các cháu ly hôn, hàng tháng bố mẹ các cháu không gửi tiền nuôi nấng. Bản thân bị cáo là người trực tiếp nuôi các cháu, đưa các cháu đi học.”

Tại tòa, ngoài 2 chị em Cường, Thuỷ còn các bị cáo Thân, Phán và Tuấn. Họ đều là những người đánh bạc lẻ đã tham gia ghi số lô đề qua điện thoại với Cường. Tất cả các bị cáo đều cam kết sau khi chấp hành án phạt sẽ thay đổi nhận thức, không tái diễn hành vi vi phạm pháp luật như trên.

Ở phần nói lời sau cùng, bị cáo Thủy rất ân hận khi chỉ 2 ngày cầm hộ điện thoại mà bị sa vòng lao lý, trong khi còn đang nuôi 3 con nhỏ và 4 đứa cháu! Bị cáo có nêu tình tiết giảm nhẹ là ông nội có công với Cách mạng, chú ruột là liệt sĩ. Bản thân bị cáo Thủy có nhân thân tốt, chưa phạm tội bao giờ đã từng nhiều lần tham gia đi làm từ thiện xã hội tại địa phương. Bị cáo nêu mong muốn được tòa xem xét đưa ra mức án nhẹ để sớm trở về nuôi con, cháu.

Trên cơ sở nội dung vụ án, HĐXX nhận định: Về quá trình điều tra, Công an huyện Thanh Miện đã thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền. Các bị cáo không có ý kiến về quá trình của cơ quan tiến hành tố tụng. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các vật chứng, diễn biến của vụ án.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội "Đánh bạc": Bị cáo Vũ Văn Cường nhận 4 năm 6 tháng tù, Vũ Thị Thủy 3 năm 6 tháng tù, Bùi Văn Thân 32 tháng tù, Phạm Đức Phán 21 tháng tù, Nguyễn Văn Tuấn 21 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Quang Anh

Bắt "trùm" cá độ bóng đá "Tư Đen" ở Hà Nội

Bắt "trùm" cá độ bóng đá "Tư Đen" ở Hà Nội

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Đinh Văn Tiến còn gọi là "Tư Đen" (SN 1970, ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cầm đầu.