Hôm nay (10/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Quất (SN 1976) và Nguyễn Quang Thảo (SN 1985, đều ở Sóc Sơn) án lần lượt 15 và 14 năm tù vì tội Trộm cắp tài sản.

Cáo trạng cho rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013-10/2019, hai  bị cáo lợi dụng sơ hở của các gia đình ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn để nhiều lần cùng nhau cậy cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa

Cáo trạng xác định Quất thực hiện 22 vụ trộm, chiếm đoạt của các bị hại hơn 825 triệu đồng. Thảo tham gia 18 vụ, chiếm đoạt hơn 740 triệu đồng.

Một trong số các vụ trộm của hai bị cáo xảy ra vào khoảng 1h ngày 9/10/2018. Khi đó, thấy nhà ông Đỗ Văn Nhã ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn sơ hở, Quất đứng cảnh giới để Thảo đột nhập vào trong.

Thảo lục đồ của gia chủ lấy trộm 80 triệu đồng, 290.000 Yên Nhật, và nhiều trang sức bằng vàng.

Kết luận định giá tài sản xác định, hai bị cáo đã trộm tài sản của ông Nhã, chiếm đoạt hơn 266 triệu đồng rồi chia nhau.

Trước đó, vào 2h30 ngày 14/8/2019, Quất và Thảo đi bộ quanh xã Đông Xuân tìm gia đình nào sở hở để trộm tài sản.

Cả hai đi qua nhà chị Trần Thị Thu Phương (SN 1996) phát hiện cửa nách phía sau nhà dễ đột nhập. Thảo đứng cảnh giới để Quất dùng kéo luồn qua khe cửa, kẹp vào chốt mở cửa.

Cả hai đi vào phòng ngủ, thấy nữ chủ nhà đang nằm ngủ trên giường ở tầng 1. Lúc này, Thảo lục tủ quần áo của chị Phương lấy được 2 chiếc nhẫn cưới bằng vàng tây, 1 dây chuyền bạc.

Quất lục ngăn kéo tủ lấy được 1,5 triệu đồng và chiếc điện thoại. Trong lúc lục tìm tài sản, Quất vô tình chạm vào người chị Phương khiến gia chủ tỉnh giấc, ngồi dậy.

Thấy vậy, Thảo chạy ra phía cửa, còn Quất dùng đèn pin chiếu vào mặt chị Phương và cầm dao dí vào cổ chủ nhà nói: “Im”. Chị Phương sợ quá đành ngồi im, để hai tên trộm bỏ chạy mất.

Sau khi hai tên “siêu trộm” gây ra hàng chục vụ, Công an huyện Sóc Sơn liên tục nhận được trình báo. Theo định vị của một trong số điện thoại bị ăn trộm,  CQĐT xác định được vị trí nhà của Quất.

Quất khai nhận, mình chính là thủ phạm đã cùng Thảo gây ra một loạt vụ trộm.

Khám xét nơi ở của Quất, CQĐT thu giữ nhiều đồ, trong đó có 8 sổ tiết kiệm (tổng trị giá 930 triệu đồng) đứng tên vợ Quất là Ngô Thị Hường. Tại CQĐT, Quất không thừa nhận tài sản trên do trộm cắp mà có. Theo chị Hường khai, số tiền trên là do chị tiết kiệm.

Tuy nhiên, CQĐT xác định đây là tiền chung của vợ chồng Quất nên đã phong tỏa để đảm bảo việc thi hành án.

Cảnh sát nổ súng bắt 2 nghi phạm trộm xe máy ở Đà Nẵng

Cảnh sát nổ súng bắt 2 nghi phạm trộm xe máy ở Đà Nẵng

Cảnh sát Đà Nẵng nổ 3 phát súng chỉ thiên bắt hai nghi phạm trộm xe máy định bỏ chạy.

T.Nhung