Theo cáo buộc, ông Sơn và gia đình ông Lê Văn Tháp (SN 1949, bố đẻ Lê Văn Linh) có quan hệ họ hàng. Trước ngày xảy ra vụ án, ông Sơn và gia đình Linh xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp mảnh đất ở gần nhà bị cáo tại xã Mỹ Hưng.

Sáng 14/5/2018, ông Sơn cùng bạn là ông Nguyễn Tiến Hùng (SN 1962, Hà Đông) xuống khu vực mảnh đất ở xã Mỹ Hưng để chuẩn bị xây tường rào.

Khi ông Sơn và ông Hùng đang thu dọn gạch ở đây thì Linh xuất hiện, trên tay cầm dao bầu và đoạn tuýp sắt.

{keywords}
Bị cáo Lê Văn Linh tại tòa

Sẵn ấm ức về chuyện tranh chấp đất đai từ trước, Linh tiến tới đâm dao vào bụng ông Sơn. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân một tay ôm bụng, một tay túm cổ tay Linh giằng co.

Thấy vậy, bạn ông Sơn nhặt đòn gánh ở gần đó đánh lại Linh, khiến Linh bị thương. Sau cuộc ẩu đả, cả Linh và ông Sơn đều được đưa đi cấp cứu.

Ông Sơn may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 75% sức khỏe. Đối với ông Hùng, cáo trạng cho rằng, ông này có hành vi đánh Linh gây thương tích, tổn hại 4% sức khỏe, nhưng do bị cáo không đề nghị xử lý trong quá trình điều tra nên cơ quan tố tụng không xem xét.

Tại giai đoạn điều tra, Linh có biểu hiện tâm thần nên được đưa đi giám định.

Hội đồng giám định sức khỏe xác định, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo không bị bệnh tâm thần. Sau khi gây án, bị cáo bị bệnh tâm thần nhưng đã được điều trị ổn định.

Tại tòa, bị cáo Linh bất ngờ đề nghị cơ quan tố tụng xử lý ông Hùng về hành vi cố ý gây thương tích. Vì vậy, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tin pháp luật số 241, dị nhân giết người và cái chết thương tâm của cụ ông

Tin pháp luật số 241, dị nhân giết người và cái chết thương tâm của cụ ông

Dị nhân ở Bình Dương sau khi lẻn vào nhà giết chết cụ ông 84 tuổi đã cắn đứt một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân.

T.Nhung