Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phan Cao Cường (SN 1993), Nguyễn Tiến Anh (SN 1998), Nguyễn Văn Lá (SN 1994), Nguyễn Quang Huy (SN 2001), Nguyễn Sơn Thành (SN 1998), Hoàng Nam Khánh (SN 2003), Lê Đình Phái (SN 2002), Lê Thị Thanh Huyền (SN 2000), Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2003) và Diệp Gia Khánh (SN 2003).

{keywords}
Phiên tòa xét xử nhóm ‘quái xế’

Theo cáo trạng, báo VietNamNet đăng tải thông tin, hình ảnh tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm vào khoảng từ 22h - 23h ngày 7/4, xuất hiện nhóm thanh niên tụ tập đông người, không thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Nhóm thanh niên đi xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” xe trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Nắm được nguồn tin từ báo VietNamNet, ngày 9/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã lập phương án phòng, chống tụ tập đông người nhằm ngăn chặn các đối tượng chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 23h cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã ngăn chặn và bắt quả tang các bị cáo đua xe máy.

Cơ quan công an tiếp tục triệu tập thêm những bị cáo liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tạm giữ nhiều mô tô, xe máy và điện thoại.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Phan Cao Cường, Nguyễn Tiến Anh 16 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận 5 - 10 tháng tù giam.

Đua xe dịp cách ly xã hội, 'quái xế' ở Hà Nội nhận án tù giam

Đua xe dịp cách ly xã hội, 'quái xế' ở Hà Nội nhận án tù giam

Hôm nay, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xét xử nhóm đua xe trong dịp cách ly xã hội phòng chống Covid-19.

T.Nhung