Kết thúc phần làm thủ tục, phiên xét xử ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng 4 đồng phạm bước vào phần thẩm vấn.

Bị yêu cầu thẩm vấn đầu tiên, ông Nguyễn Thành Tài trình bày về nguyên nhân dẫn tới sai phạm của mình.

Theo đó, vào khoảng cuối năm 2009 đầu 2010, do một Phó chủ tịch thường trực đi học ở nước ngoài, Ban thường vụ Thành ủy đã điều động ông Tài kiêm luôn phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà.

{keywords}
Ông Nguyễn Thành Tài tại tòa sáng nay

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vệc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước tại TP.HCM, UBND TP.HCM thống nhất chủ trương cho xây dựng khách sạn 5 sao và 1 phần Trung tâm thương mại tại khu đất số 8 - 12 đường Lê Duẩn.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị lựa chọn chủ đầu tư, tham mưu UBND TP lựa chọn nhà đầu tư có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn để triển khai dự án.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Tài đã chấp thuận cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà làm chủ đầu tư, liên doanh, liên kết với 4 công ty thuê đất thực hiện dự án.

{keywords}
Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy

Trong quá trình triển khai, Nguyễn Thị Thu Thuỷ (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà) đã ký tham mưu, đề xuất cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia vào dự án, đề xuất thành lập pháp nhân mới khai thác dự án; tham mưu cho ông Nguyễn Thành Tài ký quyết định thanh lý, tháo dỡ nhà số 12 đường Lê Duẩn…

Ông Tài đã chấp nhận đề xuất của bà Thủy và giao Công ty Quản lý kinh doanh nhà xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện.

Khi chủ tọa hỏi có biết gì về Công ty Hoa Tháng Năm hay không, ông Tài cho hay, ông không biết gì về công ty này. Lãnh đạo Công ty Hoa Tháng Năm cũng không chủ động gặp ông để xin tham gia dự án mà do Công ty Quản lý kinh doanh nhà chủ động đề xuất cho công ty này tham gia.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Về mối quan hệ với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm), ông Tài cho rằng chỉ là mối quan hệ “bình thường như mối quan hệ giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp”.

Ông Tài cho hay, ông có quen biết với bị cáo Thúy từ năm 2007 thông qua mối quan hệ của ông với gia đình bà Thúy.

Ông Tài thừa nhận, Công ty Hoa Tháng Năm không thuê đất tại khu đất này và việc làm của mình là không đúng. Tuy nhiên, vị cựu Phó chủ tịch khẳng định bản thân không tư lợi gì mà mục đích là muốn đẩy nhanh tiến độ dự án theo chủ trương của thành phố.

Xét xử ông Nguyễn Thành Tài: Tòa lưu ý về tài liệu mật

Xét xử ông Nguyễn Thành Tài: Tòa lưu ý về tài liệu mật

7h30 ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm được dẫn giải tới tòa. Từ trên xe thùng bước xuống, ông Tài tỏ ra bình tĩnh trước ống kính máy ảnh của phóng viên.

Thanh Phương- Thanh Tùng