TAND huyện Kim Thành, TP Hải Dương hôm nay xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với lái xe gây ra vụ tai nạn lấy đi sinh mạng của 8 người tử vong trên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận xã Kim Lương.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 21/1/2019, bị cáo Lương Văn Tâm (SN 1991, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) lái xe tải BKS 29C-719.53 của công ty CP Sơn Alo Việt Nam trên quốc lộ 5, theo chiều Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đến Km 76+500 thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, do ngủ gật, thiếu quan sát, Tâm đã lái xe vào làn đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ. Ô tô của Tâm đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ đi bộ ngược chiều lên cầu vượt.

{keywords}
Bị cáo Lương Văn Tâm tại tòa. Ảnh: Minh An

Ngoài 8 người tử vong, vụ tai nạn còn khiến 8 người khác bị thương.

Cũng theo cáo trạng, trong lúc lái xe, bị cáo Tâm dương tính với chất ma tuý. 

Căn cứ vào tính chất, hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Tâm 13 năm tù.

Hoài Anh

Hải Dương: Xe tải đâm đoàn đi viếng nghĩa trang, 8 người chết

Hải Dương: Xe tải đâm đoàn đi viếng nghĩa trang, 8 người chết

Xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở huyện Kim Thành (Hải Dương) khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người khác chết khi đưa vào bệnh viện.