TAND tỉnh Đắk Lắk hôm nay (29/12), mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Long Thanh Tú (29 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội giết người.

Theo hồ sơ, Tú và chị T.T.H.T (28 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm từ năm 2017.

{keywords}
Long Thanh Tú thời điểm bị bắt giữ

Đầu năm 2020, chị T. cắt đứt liên lạc, chủ động chia tay, Tú nghi ngờ người tình phản bội nên lên kế hoạch sát hại nạn nhân sau đó uống thuốc ngủ tự tử.

Tú chuẩn bị sẵn 1 con dao bấm bằng kim loại dài 20cm, 40 viên thuốc ngủ rồi bắt xe từ TP.HCM lên TP Buôn Ma Thuột để thực hiện ý định giết người.

Khi đến TP Buôn Ma Thuột, Tú nhờ người mua 1 áo khoác, 1 mũ bảo hiểm giả tài xế grab để theo dõi chị T.

Tối ngày 11/2, Tú phát hiện chị T. đi ăn tối và có cử chỉ thân mật với một nam thanh niên nên định ra tay sát hại nhưng không mang theo hung khí.

Sáng hôm sau, Tú tiếp tục theo dõi và phát hiện người thanh niên đến nhà chị T. chơi.

{keywords}
Bị cáo Long Thanh Tú bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội giết người

Cùng lúc này, Tú phát hiện bà Đ.T.N (46 tuổi, mẹ chị T.) đi ra khỏi nhà.

Nghi ngờ bà N. là người ngăn cản chuyện tình cảm giữa mình với T., Tú thay đổi ý định, sẽ giết bà N. để người tình phải ân hận, dằn vặt.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Tú mượn xe máy của một người quen, sau đó đóng giả là người giao trà sữa để tiếp cận bà N. Trước khi đi, Tú mang theo 1 con dao bấm, 1 lọ thuốc ngủ, 1 cuộn băng keo, 1 cây gậy gỗ và 1 ly trà sữa để tiếp cận bà N.

Khi đến nhà bà N., Tú dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã.

Bà N. được hàng xóm phát hiện, đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 33%.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Long Thanh Tú 16 năm tù giam về tội giết người.

Thanh niên giả tài xế Grab đâm mẹ người tình trọng thương để trả thù

Thanh niên giả tài xế Grab đâm mẹ người tình trọng thương để trả thù

 Mâu thuẫn tình cảm với người yêu, Long Thanh Tú (trú TP.HCM) giả làm tài xế Grab để theo dõi, sau đó đâm mẹ của người yêu trọng thương để trả thù.

Trùng Dương