Sáng nay (5/5), TAND TP Hà Nội đưa vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường ra xét xử.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà cho hay, trước khi diễn ra phiên xử, tòa nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường).

Bị cáo chết tại Bệnh viện E, Hà Nội vào ngày 23/4.

{keywords}
Bị cáo vụ Nhật Cường được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: Tuấn Đức

HĐXX thảo luận và ra quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Dũng, người bị truy tố tội buôn lậu.

Trong vụ án này, bị cáo Mai Tiến Dũng bị xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy buôn lậu với trị giá hàng hóa hơn 45 tỷ đồng.

HĐXX tiếp tục xét xử đối với các bị cáo còn lại.

Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, các ‘chân rết’ hôm nay hầu tòa

Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, các ‘chân rết’ hôm nay hầu tòa

Hôm nay (5/5), TAND TP Hà Nội đưa vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường ra xét xử.

T.Nhung