Ngày 3/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Hùng (50 tuổi, quê Quảng Nam) về tội “Giết người”. 

Theo cáo trạng truy tố, Hùng vốn là tài xế xe ôm. Khoảng 8h ngày 17/8/2019, Hùng và anh Phạm Minh Hồng cùng đậu chờ khách ở Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì có một tài xế xe tải tới kêu Hùng chở đi mua dầu. Đúng lúc này có người tới hỏi đường, Hùng quay ra chỉ dẫn.

Thấy vậy, người tài xế quay qua kêu anh Hồng chở đi. Khi anh Hồng quay về thì bị Hùng chửi bới về việc anh giành khách.

{keywords}
Bị cáo Lê Văn Hùng

Ngay sau đó, anh Hồng chạy về nhà lấy dao và 1 tuýp sắt, quay lại tiếp tục cự cãi rồi rượt đuổi chém Hùng dẫn đến thương tích 4%. Hùng cũng dùng dao đâm anh Hồng.

Chứng kiến sự việc, mọi người tới can ngăn rồi đưa cả 2 đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, sau 14 ngày điều trị, anh Hồng đã tử vong do sốc mất máu, suy hô hấp, suy đa tạng.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Cho rằng hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe nên đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 12 đến 14 năm tù.

Xét thấy, bị hại cũng có phần lỗi, bị cáo phạm tội lần đầu, gia đình liệt sĩ nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù.

Níu kéo tình cảm không được, gã đàn ông rút dao đâm người tình

Níu kéo tình cảm không được, gã đàn ông rút dao đâm người tình

Năn nỉ chị Như nối lại tình cảm với mình không được, Thừa tức giận vác dao tới đâm xối xả người tình.

Thanh Phương