Chiều nay (6/5), phiên tòa xét xử vụ buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKS đề nghị xử phạt:

Trần Ngọc Ánh (cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường): 15-16 năm tù vì tội Buôn lậu;

Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường): 9-10 năm tù vì tội Buôn lậu và 5-6 năm tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường): 4-5 năm tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

{keywords}
Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án đối với các bị cáo bị truy tố tội Buôn lậu:

Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường): 13-14 năm tù;

Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường): 9-10 năm tù;

Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do): 12-13 năm tù;

Trần Tất Khoa (cựu Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc): 7-8 năm tù;

Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc): 7-8 năm tù;

Ngô Đức Tùng (nghề tự do): 3-4 năm tù;

Ngô Tuấn Sửu (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn): 7-8 năm tù;

Hoàng Văn Phong (cựu Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường): 7-8 năm tù;

Phạm Văn Hiệp (lao động tự do): 12-13 năm tù;

Bùi Quốc Việt (anh trai ông chủ Nhật Cường, nhân viên Công ty Nhật Cường): 7-8 năm tù;

Đỗ Văn Dũng (lao động tự do): 7-8 năm tù.

Theo quan điểm của đại diện VKS, trong vụ án này, cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường Trần Ngọc Ánh là người giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy.

Về nhân thân, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai nhận; tích cực cung cấp các thông tin giúp CQĐT chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo đồng phạm khác. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ tội của bị cáo.

Đại diện VKS khẳng định, anh trai ông chủ Nhật Cường là bị cáo Bùi Quốc Việt biết rõ Công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại di động, nhưng vẫn giúp em trai đi nhận hàng lậu rồi đưa về kho.

Bị cáo Việt chỉ thừa nhận 3 lần đi nhận hàng. Nhưng căn cứ lời khai của nhiều bị cáo và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ căn cứ xác định Việt đã giúp em trai đi nhận 8 chuyến hàng lậu, với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Việt bị xác định là đồng phạm giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Đại diện VKS cho rằng, các bị cáo khác dù biết Bùi Quang Huy buôn lậu nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của ông chủ Nhật Cường. Hành vi của các bị cáo này đã đồng phạm với Bùi Quang Huy.

Tuy nhiên, các bị cáo này có tình tiết để được xem xét giảm nhẹ tội.

Ông chủ Nhật Cường tạo ‘chân rết’ ở nước ngoài, tuồn hàng lậu về Việt Nam

Ông chủ Nhật Cường tạo ‘chân rết’ ở nước ngoài, tuồn hàng lậu về Việt Nam

Lời khai của các bị cáo và cáo buộc thể hiện việc ông chủ Nhật Cường tạo ‘chân rết’ ở nước ngoài, tuồn hàng lậu về Việt Nam.

T.Nhung