Hôm nay (26/5), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Hoàng Trần Cổn (72 tuổi, trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, Nghi Xuân) về tội Giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 13/11/2020,  trong bữa cơm tối của gia đình, ông Cổn bảo cháu H.T.Y.N. (2011) xuống bếp lấy thức ăn. Lúc này, giữa chị P.T.D. (SN 1987, con dâu ông Cổn đang mang thai 28 tuần) và ông Cổn xảy ra mâu thuẫn.

Ông Cổn lấy một chiếc búa đinh đánh liên tiếp hai cái vào đầu con dâu khiến chị này bị choáng. Thấy vậy cháu N. hoảng sợ thét lên thì bị ông Cổn dùng búa đánh, trúng vào tay cháu N.

{keywords}
Ông Cổn tại phiên tòa sơ thẩm

Lúc này, thấy cháu H.N.V. (SN 2016) ngồi khóc cạnh chị D., ông Cổn lấy búa đinh đánh vào đầu cháu V. hai cái làm cháu ngã xuống chiếu. Sau đó, ông Cổn tiếp tục đánh vào đầu chị D. nhưng nạn nhân đỡ được nên trúng vào tay. Tức giận vì đánh hụt con dâu, ông Cổn quay sang đánh thêm một cái nữa vào đầu cháu V.

Thấy đầu của con dâu và cháu chảy máu, nằm bất động, ông Cổn nghĩ hai người đã tử vong nên ra phía sau nhà tìm thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Sau vụ việc, các nạn nhân được đưa đi viện điều trị. Chị P.T.D. chấn thương sọ não, thương tích ở tay với tỷ lệ thương tật 29%. Cháu Y.N. bị thương tích tỷ lệ 2%. Cháu H.N.V. bị chấn thương sọ não với tỷ lệ 13%.

HĐXX xét thấy, hành vi của ông Cổn coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Việc các nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu, chữa trị kịp thời.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Trần Cổn 16 năm tù giam về tội Giết người.

Thiện Lương

Ba người vụ lái siêu xe Ferrari lăng mạ CSGT trên phố Sài Gòn bị khởi tố

Ba người vụ lái siêu xe Ferrari lăng mạ CSGT trên phố Sài Gòn bị khởi tố

Ba người bị xác định là có hành vi cản trở, chống đối lực lượng CSGT nhiều giờ liền, gây ồn ào, ùn tắc trên một đoạn đường.