Công an TP Lào Cai vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1985, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan Công an (ảnh Thanh Tuấn)
Đối tượng Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan Công an (ảnh Thanh Tuấn)

Toàn bị bắt trong lúc giao dịch bằng tiền mặt tại một quán cà phê trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai trong vai “Cục phó Cục Tình báo quân đội”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do đánh cờ bạc mạng thua lỗ dẫn đến nợ nần nên Toàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để gây lòng tin với người bị hại, Toàn đã giả danh lãnh đạo Cục Tình báo quân đội, có quan hệ thân thiết với Bộ Công an nên có thể "chạy án" giảm mức tù giam cho người thân của chị L.T.K.H (SN 1981, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) từ mức tử hình xuống còn 20 năm với giá là 2 tỷ đồng.

Trong lúc nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng tại quán cà phê, toàn đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Cú lừa chiếm đoạt trăm triệu đồng bằng ứng dụng công nghệ giả mạo Bộ Công an

Cú lừa chiếm đoạt trăm triệu đồng bằng ứng dụng công nghệ giả mạo Bộ Công an

Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt.

Theo VOV