Nạn nhân là ông Đào Văn Páo, SN 1964, dân tộc Mông (trú tại xóm Cốc Phieo, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Ông Đào Văn Thành, em trai nạn nhân cho biết, ngày 17/7 ông Páo có nhờ một số anh em, hàng xóm đến giúp thu ngô trên nương. 

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu, sau khi thu ngô xong, ông Páo mời những người làm giúp ăn cơm. Khi đã uống rượu, ông Páo xảy ra cãi vã với vợ là bà Ngô Thị Dinh.

Khoảng 22h cùng ngày, bà con hàng xóm phát hiện nhà ông Páo bị cháy và đến hỗ trợ dập lửa.

Đến sáng ngày 18/7, người nhà phát hiện ông Páo chết trong tư thế ngồi ở ngoài hiên nhà, trên cổ có thắt một sợi dây thừng, bên trong nhà còn xuất hiện một số vết máu.

Nạn nhân Đào Văn Páo có 4 người con (hai trai, hai gái) đã có gia đình ra ở riêng. Bản thân ông Páo thường hay uống rượu, khi có rượu, ông thường hay chửi mắng vợ con.  

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cánh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Viện kiểm soát nhân dân tỉnh, Công an huyện Hòa An đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ông Trần Bắc Hà tử vong, điều gì tiếp diễn sau đó

Ông Trần Bắc Hà tử vong, điều gì tiếp diễn sau đó

Trưởng phòng Tư pháp Hình sự - Viện Nhà nước và Pháp luật phân tích tình huống pháp lý khi bị can bị chết trong thời gian tạm giam.

Vũ Tiệp