Theo ông Tăng Thành Công, khoảng 19h ngày 12/10, người dân thôn Phúc Hòa phát hiện thi thể ông P.Đ.Y. (SN 1971, xã Hán Đà) ở phòng bếp, tại nhà riêng trong tình trạng bị mất bộ phận sinh dục.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm để điều tra, xác minh.

"Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy bộ phận cơ thể bị mất của ông Y.. Ông Y. có 1 vợ và 2 con. Cả vợ và các con ông Y. đang ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vì có một cháu bị tai nạn từ trước đó", ông Công cho biết.

Cũng theo lãnh đạo xã Hán Đà, ông Y. hay uống rượu nên trước khi đi Bệnh viện Việt Đức, vợ con ông này có nhờ hàng xóm để ý tới nạn nhân.

Người đàn ông bị cắt ‘của quý’ trên đồi cao su ở Thanh Hóa

Người đàn ông bị cắt ‘của quý’ trên đồi cao su ở Thanh Hóa

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang tạm giữ 2 vợ chồng trú xã Xuân Phú để điều tra vì nghi ngờ có liên quan tới người đàn ông bị cắt “của quý” ở  trên đồi cao su.

Nhị Tiến