– Hai tài xế xe khách chạy tuyến Vinh - Kỳ Sơn (Nghệ An) có mâu thuẫn, đã mang dao, kiếm truy sát nhau trên đường quốc lộ, khiến nhiều người hốt hoảng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 7/6, trên quốc lộ 7, đoạn đi qua xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách Thành Long mang BKS 37B-018.09, do Nguyễn Mạnh Lân (trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển. Đến địa điểm trên, đã chặn đường xe khách Hà Anh, mang BKS 37B- 009.71, do tài xế Thái Đình Sơn (trú tại phường Đội Cung , TP Vinh ) điều khiển.

{keywords}

Tài xế Nguyễn Mạnh Lân đang được điều trị tại bệnh viện

Ngay sau đó, tài xế và phụ xe cả hai bên lời qua tiếng lại. Bất ngờ, tài xế Nguyễn Mạnh Lân cùng phụ xe lao ra khỏi xe, dùng gậy cao su đánh gục tài xế Thái Đình Sơn.

Ít phút sau, tài xế Sơn tỉnh lại, chạy vào nhà dân lấy dao ra truy sát tài xế Lân và phụ xe Thành Long.

Hai bên, dùng hung khí đánh nhau trên đường quốc lộ khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng, người dân vào can ngăn.

{keywords}
2 chiếc xe buýt đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Hậu quả, tài xế Nguyễn Mạnh Lân, phải nhập viện cấp cứu. Nhiều hành khách phải lên xe khác để tiếp tục hành trình.

Tại bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, các bác sỹ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Lân, nhập viện lúc 8h30' cùng ngày, trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, phải khâu 2 mũi tại gối trái.

Được biết, hai nhà xe này đều chạy tuyến Vinh - Kỳ Sơn. Xe Hà Anh xuất bến lúc 5h30, xe Thành Long xuất bến lúc 6h sáng hằng ngày.

Hiện tại, cả hai xe khách đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đô Lương, để tiếp tục điều tra vụ việc.

Văn Bình