- Mùa Euro 2016 vừa qua, nhiều giáo viên tại Thanh Hoá tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng vừa bị công an triệt phá.

{keywords}

Đối tượng tại cơ quan công an

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới đây Phòng Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phá sới bạc theo hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Bùi Ngọc Dũng (39 tuổi, trú thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) cầm đầu.

Trước đó, ngày 13/7, cảnh sát thực hiện lệnh bắt giữ 4 nghi can gồm: Bùi Ngọc Dũng (SN 1977), Nguyễn Trọng Quang (SN 1987), Lê Hữu Cường (SN 1978) và Hoàng Đức Hiếu (SN 1980), để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Theo điều tra của cơ quan công an, điều hành đường dây cá độ là Bùi Ngọc Dũng; từ đầu mùa giải Euro 2016, các đối tượng đã thiết lập 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet

Số tiền cá độ cả mùa giải lên tới hơn 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 2 máy tính xách tay, 9 điện thoại di động, 1 CPU máy tính, gần 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, tham gia đường dây cá độ này phần lớn là giáo viên ở hai huyện Nông Cống và Như Thanh. 

Cơ quan điều tra công an huyện Nông Cống đã triệu tập ít nhất 2 nghi can gồm Nguyễn Quang Tới (34 tuổi, giáo viên Trường THCS Phúc Đường) và Lê Văn Duy (34 tuổi, công tác ở Trường THCS Thanh Kỳ, huyện Như Thanh) để mở rộng điều tra.

Hiện cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 (Bộ Công an) đang phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá trên.

Lê Anh