Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2020, thông qua các mối quan hệ Lê Thị Sương (32 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cùng đồng bọn tiếp cận với những người nợ xấu ở ngân hàng, không có khả năng trả nhưng cần tiếp tục vay vốn. 

{keywords}
Lê Thị Sương

Người phụ nữ này ra điều kiện nếu giải quyết được thủ tục, vay tiền ngân hàng thành công thì phải chia cho Sương 15 - 20 % số tiền.

Sau đó, Sương làm giả các giấy tờ như CMND, quyết định nâng lương, sổ hộ khẩu, thay tên đổi họ để giúp những người có nợ xấu qua mặt các tổ chức tín dụng. 

{keywords}
Các con dấu Sương làm giả để lừa đảo

Đến khi bị bắt, Sương đã làm giả hồ sơ cho nhiều người vay vốn tại các ngân hàng ở Đà Nẵng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sương, công an thu giữ các mẫu dấu tròn của các văn phòng công chứng, phòng giao dịch ngân hàng và một số doanh nghiệp… dùng để lừa đảo.

Sương được tại ngoại vì có con dưới 36 tháng. Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Hồ Giáp

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo ở Hà Nội

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo ở Hà Nội

Sáng nay (26/1), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Huyền (SN 1975, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.